14/10/2003 09:38 GMT+7

Công an phường Bến Thành thu tiền lập quĩ đen như thế nào?

V.H.Q
V.H.Q

TT (TP.HCM) - Tuổi Trẻ ra ngày 13-10 đưa tin thanh tra Công an TP.HCM vừa kiểm tra đột xuất phát hiện tại Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) có dấu hiệu của việc thu tiền từ các vũ trường, khách sạn, cơ sở kinh doanh... để lập quĩ đen trái phép. Việc thu tiền đó đã diễn ra như thế nào?

GE6Uj94j.jpgPhóng to
Sổ ghi chép thu tiền cơ sở của Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM)
TT (TP.HCM) - Tuổi Trẻ ra ngày 13-10 đưa tin thanh tra Công an TP.HCM vừa kiểm tra đột xuất phát hiện tại Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) có dấu hiệu của việc thu tiền từ các vũ trường, khách sạn, cơ sở kinh doanh... để lập quĩ đen trái phép. Việc thu tiền đó đã diễn ra như thế nào?

Hai cuốn sổ thu “hụi chết”

Hai cuốn sổ thu “hụi chết” mà cơ quan chức năng thu giữ thể hiện việc Công an phường Bến Thành đã tổ chức thu tiền của hơn 50 cơ sở vũ trường, khách sạn, nhà hàng đóng trên địa bàn từ tháng 6-2001 đến 7-2003 với số tiền lên đến 710 triệu đồng. Hằng tháng, công an phường thu của mỗi cơ sở ít nhất là 100.000 đồng đến cao nhất là 4 triệu đồng. Mức phổ biến mà mỗi cơ sở “đóng góp” từ 500.000-1 triệu đồng/tháng.

Đơn cử, tháng 7-2003 siêu thị Nhật Nam đóng 3 triệu đồng số tiền còn nợ của ba tháng 10, 11 và 12-2003; khách sạn Hải Vân đóng tiền nợ của quí 2-2003 số tiền 1,5 triệu đồng; khách sạn Rạng Đông đóng tháng bảy 200.000 đồng; công ty ôtô trên đường Hàm Nghi 1,5 triệu đồng. Khách sạn New World tháng 1-2002 đóng 3 triệu nhưng trước đó hằng tháng công an phường thu 4 triệu đồng; nhà hàng Đêm Sài Gòn tuần tự hằng tháng đóng 2 triệu đồng...

Toàn bộ số tiền này do cảnh sát khu vực thu và sau khi nộp “quĩ” đều có chữ ký chứng nhận đã nộp. Các địa điểm khách sạn, nơi có kinh doanh vũ trường, xông hơi - xoa bóp đóng cao hơn các cơ sở khác, bình quân 500.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, mỗi cảnh sát khu vực - nơi có các vũ trường, khách sạn, doanh nghiệp... đến “đặt vấn đề” thu tiền, sau đó trực tiếp đi thu tiền nộp vào “quĩ” và được công an phường trích thưởng khoảng 10% số tiền đã nộp. Từ tháng 7-2003 đến nay dù bị quần chúng phát hiện tố cáo nhưng việc thu tiền vẫn diễn ra đều đặn hằng tháng.

Thanh tra việc thu - chi trái phép!

Ngày 8-10, bất ngờ kiểm tra việc thu chi quĩ đen nói trên tại Công an phường Bến Thành, đoàn thanh tra Công an TP đã thu giữ hơn 110 triệu đồng quĩ tiền mặt còn tồn. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều chứng từ, sổ sách có liên quan đến việc thu chi “hụi chết” của Công an phường Bến Thành từ năm 2001 trở về trước.

Một số cán bộ có trách nhiệm ở Công an phường Bến Thành bước đầu thừa nhận: “Tiền thu được chi cho việc hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cho cán bộ chiến sĩ (!)”. Đoàn thanh tra dự kiến sẽ làm việc trong khoảng một tháng để kết luận và đưa ra các biện pháp xử lý.

Ngày 13-10, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã cử cán bộ sang Công an TP nắm bắt vụ việc để có hướng chỉ đạo việc điều tra xử lý. Theo một cán bộ, Bộ Công an đã có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ trong ngành thu tiền từ các cơ sở doanh nghiệp nhưng tình trạng này vẫn cứ xảy ra gây bức xúc rất lớn trong nhân dân, do đó cần phải xử lý nghiêm khắc.

V.H.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên