16/11/2007 04:51 GMT+7

Concours Mùa thu: Thi hào hứng, xem lặng lẽ

NGUYỆT CA
NGUYỆT CA

TT - Sau 14 năm gián đoạn, cuộc thi tài năng trẻ âm nhạc “Concours Mùa thu 2007”, một sự kiện được những người quan tâm nhạc giao hưởng - thính phòng VN háo hức trông đợi do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhạc viện Hà Nội phối hợp tổ chức đã khép lại vào tối 14-11.

SYBRUxGw.jpgPhóng to

TS Nguyễn Thị Minh Thịnh biểu diễn trong phần thi violin

TT - Sau 14 năm gián đoạn, cuộc thi tài năng trẻ âm nhạc “Concours Mùa thu 2007”, một sự kiện được những người quan tâm nhạc giao hưởng - thính phòng VN háo hức trông đợi do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhạc viện Hà Nội phối hợp tổ chức đã khép lại vào tối 14-11.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Sự sáng tạo cá nhân và đam mê âm nhạc của các thí sinh (TS) đã vượt qua không khí lặng lẽ của cuộc thi mà lẽ ra cần được quảng bá để giành sự cổ vũ rộng rãi từ công chúng.

107 TS đến từ Hà Nội, Huế, TP.HCM nhưng cán cân lực lượng nghiêng về Hà Nội. Các TS đã trải qua hai vòng thi, được chia làm hai bảng A (dành cho TS dưới 16 tuổi), B (dành cho TS dưới 24 tuổi) và chỉ giới hạn trong loại nhạc cụ: piano, violin, những nhạc cụ còn lại phải tham gia thi nhóm hòa tấu thính phòng.

Khá đều về chất

Năng lực TS được đánh giá là tương đối đồng đều về cả kỹ thuật biểu diễn lẫn cảm thụ âm nhạc. Các TS đã chăm chỉ tập luyện từ gần nửa năm nay để chuẩn bị cuộc thi. Ngay từ vòng ngoài, ban giám khảo phải đau đầu lựa chọn các đại diện. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - chủ tịch hội đồng giám khảo, từ những TS nhỏ tuổi nhất (sinh năm 1997) đến TS lớn nhất (sinh năm 1986) đều cho thấy khả năng, tư chất khác biệt. Một số TS đã từng có thời gian sống và học tập tại nước ngoài như Trần Hương Giang (bảng B piano - Nhạc viện Hà Nội), Hoàng Hồ Khánh Vân (bảng A violin - Nhạc viện Hà Nội) cũng đã bộc lộ tư duy âm nhạc mới mẻ, thú vị. Tuy nhiên, theo các giám khảo, việc tái xuất hiện những tài năng xuất chúng như Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bên cạnh đó, với ý thức làm hình ảnh mình dễ gây cảm tình hơn, một số TS nữ tự phá vỡ “qui tắc ngầm” trong trang phục biểu diễn nhạc cổ điển trước đây - váy dài đen hoặc chân váy đen với áo sơ mi trắng - mà thay bằng những bộ váy dạ hội sang trọng, nhiều màu sắc như Hương Giang, Bảo Trâm. Với TS nam, sự phá cách trong áo sơmi đen cũng khiến các em trở nên mạnh mẽ, hiện đại hơn. Sự đổi mới trong trang phục và phong cách trình diễn lôi cuốn cũng là nét mới nổi bật trong concours lần này.

Thiếu sự cổ vũ

Không khí đìu hiu của khán phòng hòa nhạc - Nhạc viện Hà Nội trong hơn nửa số ngày đầu diễn ra concours có lẽ đã làm chạnh lòng không ít TS. Phần lớn người đến xem là bạn bè, người nhà TS và một số không nhiều học sinh - sinh viên các trường nghệ thuật đã cho thấy sự bất cập của ban tổ chức trong việc quảng bá hình ảnh một sự kiện âm nhạc qui mô và có ý nghĩa mang tầm quốc gia như vậy

. Trong khi tại các diễn đàn yêu nhạc cổ điển trên Internet - nơi vẫn thường cập nhật sớm nhất tin tức về các cuộc thi, sự kiện âm nhạc thế giới - thì người yêu nhạc VN hầu như không biết gì nhiều về Concours Mùa thu 2007, hoặc có biết lại băn khoăn không rõ làm cách nào để tới xem. Cộng với việc ban tổ chức không cử người thu xếp chỗ, ổn định trật tự khán giả nên việc khán giả ra vào tự do giữa giờ biểu diễn làm ồn ào và ngồi tùy tiện gây không ít phản cảm cho những khán giả trân trọng nghệ thuật hàn lâm.

NGUYỆT CA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên