01/09/2006 06:32 GMT+7

Cổ phần hóa nhà máy đường Sóc Trăng: Cuộc thôn tính bất thành?

M. THÁI
M. THÁI

TT - Đã hơn một năm kể từ khi đấu giá cổ phiếu (CP), các nhà đầu tư vẫn chưa thể thông qua điều lệ để thành lập Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng (MĐST).

zSAlr2G3.jpgPhóng to

Do cổ đông bất đồng với nhau nên Công ty cổ phần MĐST vẫn chưa thể hoạt động. Trong ảnh: một góc của Nhà máy đường Sóc Trăng - Ảnh: Ngọc Diện

Tranh chấp: 51% hay 70%?

Theo quyết định cổ phần hóa của UBND tỉnh Sóc Trăng, Công ty MĐST có vốn điều lệ 40 tỉ đồng, trong đó bán đấu giá công khai ra ngoài 53,65%. Việc đấu giá CP được tổ chức ngày 27-7-2005 với giá khởi điểm là 10.300 đồng/CP. Có đến 83 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá CP.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ CP đã được 14 nhà đầu tư mua hết với mức bình quân 13.958,43 đồng/CP, tổng giá trị là 29,9548 tỉ đồng. Sau đó, đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần MĐST đã được tổ chức vào ngày 28-12-2005 nhưng bất đồng đã nổ ra. Khi xây dựng điều lệ công ty, nhiều cổ đông đưa ra tỉ lệ biểu quyết tại đại hội là 70%; một nhóm khác thì đề nghị chỉ là 51%.

Casuco cho cán bộ vay mua cổ phần có đúng qui định?

Ông Nguyễn Thành Long - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Casuco - cho biết: Khi cho vay, chúng tôi chỉ tiến hành họp hội đồng quản trị vì đại hội cổ đông không xử lý những nội dung đó mà thuộc quyền quyết định của hội đồng quản trị. Nhưng chúng tôi có hỏi ý kiến một anh bên Sở Kế hoạch - đầu tư, anh em họ nói là mình làm được.

Tôi vừa có báo cáo cho Ban đổi mới doanh nghiệp và ban đổi mới cũng họp báo cáo cho UBND tỉnh rồi. UBND tỉnh chưa kết luận gì. Nhưng theo ý kiến của Sở Tài chính, đây không có vi phạm vì không phải mục đích kinh doanh tài chính.

Nhưng nói là không vi phạm thì cũng chưa đánh giá được. Lãnh đạo UBND tỉnh nói để xem xét. Hiện khoản lãi 1%, do Công ty cổ phần MĐST không thành lập được nên người vay không có nguồn thu để trả lãi lẫn gốc. Anh em đang xin gia hạn và chúng tôi cũng thống nhất cho họ gia hạn.

Đại hội đổ vỡ là do 14 nhà đầu tư đã mua cổ phần của MĐST đều có quan hệ mật thiết với Casuco. Nhóm Casuco nắm giữ 53,65% vốn của Công ty MĐST cho rằng nhóm cổ đông nắm giữ số lượng CP quá bán (51%) là có quyền quyết định.

Một lần nữa, ngày 13-4-2006, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Sóc Trăng lại mời các cổ đông sáng lập họp bàn nhưng vẫn không thống nhất được sáu điều khoản liên quan đến mức sở hữu của cổ đông, số lượng thành viên hội đồng quản trị, tiêu chuẩn ứng cử vào hội đồng quản trị, tỉ lệ biểu quyết tại đại hội cổ đông... Vụ việc cứ nhùng nhằng, đến nay đã hơn một năm kể từ khi đấu giá CP vẫn chưa thành lập được Công ty cổ phần MĐST.

Thôn tính

Khi được biết Công ty MĐST sẽ tiến hành đấu giá CP, ông Nguyễn Thành Long - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Casuco - đã ký thông báo về việc hỗ trợ cán bộ vay tiền mua CP của Công ty MĐST. Ông Long cho phép lập hồ sơ vay ngắn hạn từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Casuco với lãi suất 1%/tháng, số lượng vay tối đa tương đương 100.000 CP, thời hạn vay dưới sáu tháng.

Từ thông báo này, có tám cán bộ của Casuco đã làm đơn xin vay với cam kết trả vốn, lãi sau khi trúng đấu giá và đã được duyệt cho vay 11, 12 tỉ đồng để mua 800.000 CP của Công ty MĐST, mỗi người mua 100.000 CP, trị giá 1,39 tỉ đồng. Cả tám người này đều là những cán bộ quản lý của Casuco. Riêng ông Long đứng đại diện Casuco mua 400.000 CP trị giá 5,64 tỉ đồng.

Do đại hội cổ đông của Công ty MĐST không thành nên toàn bộ số tiền mua CP của nhóm Công ty Casuco đang được Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM - đơn vị tổ chức đấu giá cổ phiếu của Nhà máy đường Sóc Trăng - tạm giữ. Vì vậy, Casuco phải gia hạn thời gian trả vốn lẫn lãi thêm sáu tháng cho các cá nhân đã vay tiền.

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi các cơ quan chức năng ở Sóc Trăng cho rằng việc lấy tiền cho vay để mua cổ phiếu là có vấn đề. Ông Hoàng Văn Cuông - phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, trưởng ban giúp việc Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh - cho rằng Casuco không đủ điều kiện để cho vay.

Hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang để kiểm tra lại toàn bộ việc cổ phần hóa của Công ty MĐST cũng như việc cho vay của Casuco. Trước sự việc trên, mới đây Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Casuco tường trình lại việc cho cán bộ trong công ty vay tiền để mua cổ phần tại Công ty MĐST. Và nếu phát hiện có vi phạm thì xử lý theo qui định của pháp luật.

M. THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên