* Đã có bằng chứng về việc dàn xếp tỉ số của Hữu Thắng
![]() |
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong vài ngày qua, các điều tra viên đã tiếp tục lấy lời khai của Văn Quyến và Quốc Vượng về những "nghi án" tại SEA Games 22 tổ chức tại VN, đặc biệt là trong trận bán kết thắng Malaysia 4-3.
Theo lời khai ban đầu của Quyến và Vượng, ở trận thắng Malaysia này có sáu tuyển thủ tham gia làm độ gồm bốn tuyển thủ SLNA (Quyến, Vượng, Huy Hoàng và Thế Anh) và hai tuyển thủ khác ở phía Bắc.
"Đội hình" làm độ ở trận này cũng dưới sự chỉ đạo của Hữu Thắng và giá làm độ là 110.000 USD/trái. Cơ quan điều tra tuy ghi nhận lời khai ban đầu của Quyến và Vượng nhưng chưa có thông tin chính thức xác nhận số tiền có đúng như lời khai của cả hai hay không.
Hôm qua, 4-1-2006, nguyên HLV trưởng của đội Pjico Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt tại Hà Nội để làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Nguồn tin từ cơ quan công an cũng cho biết hiện nay họ đã có trong tay các bằng chứng về nhiều vụ cá độ và dàn xếp tỉ số bóng đá của Hữu Thắng. Nghi án ngôi vị vô địch mùa bóng 2000-2001 chỉ là một vụ việc nhỏ trong số các bằng chứng đã thu thập được.
Trong ngày hôm qua, các điều tra viên đã đưa ra một số thông tin đối với Hữu Thắng về những phi vụ làm ăn của vị HLV này và Hữu Thắng đã không thể chối cãi.
* Hôm qua 4-1, luật sư Phạm Liêm Chính (Văn phòng luật sư Chính và cộng sự) cùng bà Hồ Thị Niềm (mẹ cầu thủ Văn Quyến) lại có mặt tại trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an để xin cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Phạm Văn Quyến.
Sau khi luật sư và mẹ Văn Quyến xuất trình các giấy tờ liên quan tới việc bào chữa cho Quyến, một điều tra viên cho biết trong ngày 4-1 sẽ cử cán bộ mang những giấy tờ này vào trại tạm giam T16 để hỏi ý kiến Văn Quyến về việc “đồng ý có luật sư hay không?”.
Cùng ngày, cơ quan điều tra đã không chấp thuận cho luật sư và người nhà được tiếp xúc với Quyến. Trưa 4-1, mẹ Văn Quyến đã trở về Nghệ An.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, đã có đủ tài liệu để xác định về việc đội Sông Lam Nghệ An đã dùng tiền dàn xếp tỉ số đối với ba đội bóng là: Hải Phòng, Công An TP.HCM và Cảng Sài Gòn ở những giai đoạn cuối của mùa bóng 2000-2001 để có thể đoạt danh hiệu vô địch. Về việc này, nguyên HLV trưởng đội SLNA vào thời điểm đó là ông Nguyễn Thành Vinh cũng đã khai nhận nhiều tình tiết quan trọng trong việc đàm phán và thực hiện kế hoạch để SLNA đăng quang. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận