20/11/2004 15:40 GMT+7

Cô dâu, chú rể sợ giá vàng lên

Theo SGTT
Theo SGTT

Giá vàng vượt ngưỡng 840.000đ/chỉ ngày 16.11 và ở giá 853.000đ/chỉ ngày 19-11. Mùa cưới năm 2004 cũng vào lúc cao điểm. Nhiều cặp cô dâu, chú rể đang "méo mặt" vì vàng là một thứ không thể thiếu trong sính lễ ngày cưới. Và không chỉ vàng lên giá, các loại dịch vụ cho đám cưới cũng lên theo vàng.

zrIXKkQD.jpgPhóng to
Giá vàng vượt ngưỡng 840.000đ/chỉ ngày 16.11 và ở giá 853.000đ/chỉ ngày 19-11. Mùa cưới năm 2004 cũng vào lúc cao điểm. Nhiều cặp cô dâu, chú rể đang "méo mặt" vì vàng là một thứ không thể thiếu trong sính lễ ngày cưới. Và không chỉ vàng lên giá, các loại dịch vụ cho đám cưới cũng lên theo vàng.

Bà Anh, ngụ tại phường 4, quận Tân Bình chuẩn bị mua chiếc nhẫn vàng đính kim cương 3,6 ly cho lễ đính hôn của con trai. Ngày 14.11 vừa qua bà đến cửa hiệu kim hoàn thì giá kim cương và giá vàng đều tăng. Bà phân bua về sự khó xử của mình: "Nếu bù thêm tiền cho khoản nhẫn thì không đủ tiền cho các khoản chi khác. Còn bớt thì không được vì sui gia đã lỡ hứa với nhau cho con nhẫn hạt xoàn 3,6 ly rồi. Người lớn với nhau không thể nói một đàng, làm một nẻo". Bà dự tính đề nghị với nhà gái, thay cho bộ kiềng vàng lúc rước dâu, bà sẽ mua bộ dây chuyền mỏng hơn một chút để dành tiền phụ thêm chi phí tiệc cho con. Định vậy, nhưng bà chưa biết phải nói thế nào, chỉ sợ bị nghĩ là nhà trai "kẹo".

Cô dâu chú rể Hùng - Chi chuẩn bị đám cưới vào cuối tháng 11.2004 này đang "méo mặt" vì giá dịch vụ nào liên quan đến cưới cũng bị tăng. Từ đầu năm, họ dự kiến tổng chi cho đám cưới khoảng 45 triệu, nhưng đến ngày hẹn với nhà hàng đặt món thì giá thức ăn trước kia tính chỉ 150.000đ/đĩa/bàn 10 người lên giá 180.000đ/đĩa; tiền xe rước dâu 500.000đ/chiếc/4 giờ tăng lên 600.000đ. Thiệp cưới loại 2.800đ hồi đầu năm nay lên 3.500đ. Ngay cả tiền nước đá phục vụ từ 50.000đ/bàn cũng tăng lên 60.000đ/bàn. Dịch vụ có vẻ chẳng hề liên quan gì đến giá vàng là MC cũng từ 200.000đ lên 250.000đ/lần.

Tổng số tiền cho lễ cưới giờ đây phải 61 triệu đồng mới đủ. Chi nói: "Có vẻ như nhà hàng ưu đãi hơn cho khách khi tặng đủ thứ nào là sâm banh, khăn hồng ký tên, thiệp cưới, áo cưới, bánh ba tầng… nhưng điều mình cần là số tiền mặt phải trả có thể giảm khoản nào thì hầu như là không". Và họ đang đau đầu cho bài toán cắt khoản này, xén bớt khoản kia để vừa với túi tiền của mình.

Nhìn ở bên ngoài, thị trường dịch vụ cưới vẫn rất nhộn nhịp vì đang vào mùa, cầu nhiều hơn cung nên lúc nào các nhà hàng, studio cũng có khách đặt chỗ trước cả tháng. Ngay cả sức tiêu thụ trang sức trên thị trường cũng đang ở mức tăng trên 40% so cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá mà các cô dâu chú rể dự kiến từ tháng 4.2004, đến nay dịch vụ cho lễ cưới đã tăng 2 lần: lần 1 tăng 20% vào giữa tháng 9.2004 và lần 2 tăng tiếp 10% nữa vào đầu tháng 11.2004. Tổng mức tăng 30% cho một lễ cưới hàng chục triệu đồng không phải là con số nhỏ. Và thực tế là khá đông các cặp chuẩn bị lễ cưới cảm thấy "xính vính". Chỉ tính riêng món không thể thiếu - cặp nhẫn, mức giá vàng tăng đã kéo theo giá nhẫn tăng khoảng 200.000đ. Dù đã chuẩn bị trước cả năm, nhưng có mấy ai ngờ giá vàng tăng lại kéo theo giá lễ cưới tăng đến vậy.

Gói ước mơ hồng cho lễ cưới bị co kéo giữa sự tăng giảm khoản này khoản kia đang làm cho lễ cưới trở nên "hình thức hơn". Để né giá tăng, các điểm dịch vụ đã chủ động thoả thuận với khách hàng những kiểu "lách" để tiền không tăng mà mọi thứ đều có vẻ chu đáo. Chẳng hạn bánh quế thay vì 150g/hộp giảm còn 120g/hộp, loại bánh cốm thay vì 2 chiếc/hộp thì còn 1 chiếc/hộp.

Ngay cả rượu gói giấy đỏ cũng vẫn có thể dùng loại hàng hiệu nhưng thay loại nhập khẩu bằng loại đóng chai ở Việt Nam. Có nhà hàng đã đề nghị khách, để tiệc ăn no và không tốn kém thay lẩu hải sản bằng mì xào tam tơ giá rẻ mà no. Những bộ trang sức dành cho cô dâu lộng lẫy và sang trọng có thể thuê, mướn theo ngày hay theo buổi (buổi 4 tiếng) tại các tiệm vàng.

Người nhận được thiệp mời dự tiệc cưới cũng đang lâm vào tình cảnh lúng túng. Bà Nguyễn Thị Kim, ngụ ở Q.Tân Bình giãi bày: "Tôi biết cháu tôi đang khó khăn, phải vay mượn thêm tiền người quen để làm đám cưới cho chu đáo, giá bàn tiệc cũng tăng nhưng nếu đi dự một đám cưới phải bỏ phong bì trên 100.000đ thì tôi khó. Mà bỏ phong bì ít hơn thì cháu tôi lại khó".

Theo SGTT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên