Từ sáng sớm ngày 9-10, hàng trăm người trung niên, người cao tuổi đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tham gia “Chuyến đi của Thanh xuân”. Từng nhóm người cao tuổi cười nói, cùng nhau chụp những tấm hình làm kỷ niệm.

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

Dù ở xa, phường Thạnh Xuân, quận 12, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 60 tuổi, và mười mấy người bạn đi tập dưỡng sinh cùng bà, đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào 5h30 sáng.

"Tuổi này phải tìm thấy niềm vui mới thấy trẻ, khỏe", bà Ánh chia sẻ.

Nhìn bà giờ không ai đoán được hàng chục năm trước bà làm ruộng. Mấy năm gần đây, một người em của bà mắc bệnh, nhanh chóng ra đi. Bà chăm em, rồi nhận ra: "Mình phải thay đổi cách sống, phải tìm thấy được niềm vui trong từng ngày".

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

Ở tuổi 81, mẹ của ca sĩ Hoàng Bách vẫn hào hứng tham gia chuyến đi. Bà chia sẻ: "Tuổi tôi bây giờ đã được xếp vào người cao tuổi, nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ mình mới 18. Lúc nào tôi cũng nghĩ tôi còn trẻ, khỏe và làm được cái gì đó để cho bản thân mình vui, cho mọi người vui". Bà khuyên tất cả mọi người dù ở độ tuổi nào cũng nên vui khỏe, sống hết mình trong mọi lĩnh vực.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Đào Vân Anh, gia đình ca sĩ Hoàng Bách, Fashionista Thuận Nguyễn, Hot Tiktoker Ông chú Polo… đều tham gia chuyến đi này.

Những hạt mưa bất ngờ rơi xuống trước chuyến đi, nhưng với suy nghĩ tích cực, nhiều người cho rằng đây là điều may mắn. Ít phút sau mưa ngừng rơi, đoàn người bắt đầu đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi qua cầu Thủ Thiêm 1 và 2, Thảo cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn, Nhà hát Thành phố.

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.

Không ít người thốt lên: "Thành phố sau cơn mưa sao đẹp đến vậy!". Nhiều người nhận ra hôm nay tham gia chuyến đi này, mới thư thả ngắm nhìn thành phố và phát hiện thành phố nơi mình đang sống thật đẹp. "Có những điều tốt đẹp luôn ở quanh mình, chỉ đợi mình nhận ra mà thôi, như vẻ đẹp của thành phố hôm nay vậy" - một người tham gia chuyến đi chia sẻ.

Chuyến đi này đã được xác lập kỷ lục "Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người trung và cao niên tham gia đông nhất Việt Nam".

"Chuyến đi của thanh xuân" sẽ còn đến với người dân thủ đô Hà Nội vào ngày 16-10. Tại đây, người tham gia sẽ di chuyển qua các địa điểm như Nhà hát lớn Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 4.


Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.

Cùng tham gia chuyến đi này, ông Mai Thanh Việt, phó tổng giám đốc Nutifood, chia sẻ: "Sáng nay tôi được tham gia cùng với nhiều người trung niên và cao tuổi, cùng các anh chị hành trình đi đến các điểm rất tuyệt vời của TP.HCM. Chuyến đi để lại trong tôi một cảm giác rất xúc động".

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.

Còn nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho hay chị ít khi đi phượt vì công việc nhiều. Hầu như chị chỉ di chuyển bằng xe máy để đi quay. Sáng nay, khi tham gia chuyến đi này chị thấy rất vui. Không chỉ riêng chị, mà hầu như tất cả người cao tuổi ở đây ai cũng thấy phấn khởi.

Nghệ sĩ Kim Xuân cũng "cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi chưa được ngồi trên xe 2 bánh, mà còn là phân khối lớn nữa". Nghệ sĩ Kim Xuân cho rằng "không chỉ đối với riêng mình mà với nhiều người tham gia, đây sẽ là một hành trình rất đáng nhớ"...

Ông Thanh Việt cũng cho biết "Chuyến đi của Thanh xuân" là một trong những hoạt động của nhãn hàng Värna, nhằm mang lại sức khỏe tốt nhất cho người lớn tuổi và truyền cảm hứng sống để người cao tuổi Việt Nam có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

"Hiện nay tuổi thọ của người Việt Nam là 74 tuổi nhưng chỉ thật sự sống khỏe tới 64 tuổi. Mười năm cuối đời, họ sống với rất nhiều bệnh tật. Một trong những lý do họ bị nhiều bệnh tật như vậy là sức khỏe về tinh thần không được tốt. Những hoạt động như thế này sẽ mang lại cho họ một tinh thần tốt, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp cho quãng thời gian sau khi nghỉ hưu của họ tốt hơn, sống có ích hơn" - ông Thanh Việt nhấn mạnh.

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 7.

Värna là một nhãn hàng của Nutifood từ Thụy Điển. Gần đây, trong một khảo sát trên 92 quốc gia về chất lượng sống của người cao tuổi, Thụy Điển là quốc gia dẫn đầu. Và nhãn hàng mong muốn mang những bí quyết về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Thụy Điển về cho người Việt Nam, làm sao ngày càng giúp chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tốt hơn.

"Chuyến đi của Thanh xuân" thuộc chuỗi sự kiện Värna đã làm cách đây hơn một tháng. Cụ thể, vào ngày 18-9, Värna đã tổ chức chương trình đồng diễn dưỡng sinh với 1.600 người cao tuổi tại kênh Lò Gốm. Ngoài ra, nhãn hàng còn có hoạt động vớt rác trên sông Lò Gốm để bảo vệ môi trường, mong muốn mang lại cho TP.HCM một môi trường xanh - sạch - đẹp và đáng sống cho các thế hệ sau này. Ngày 25-9, nhãn hàng tổ chức mừng thọ cho 1.000 người cao tuổi tại Hội trường Thành ủy. "Chuyến đi của Thanh xuân" là sự kiện tiếp theo để truyền cảm hứng sống đó cho cộng đồng người cao tuổi.

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 8.

Chúng tôi còn nhiều hoạt động như vậy nữa. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa chương trình này ra Hà Nội. Chúng tôi sẽ có một hành trình để làm sao cho người cao tuổi có cơ hội để trải nghiệm 100 điểm đẹp nhất Việt Nam, qua đó để họ có cảm hứng sống tốt hơn" - ông Thanh Việt cho biết thêm.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, ông Thanh Việt bày tỏ: "Kỷ lục "Värna Thanh Xuân Mãi Cháy - Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người trung và cao niên tham gia đông nhất Việt Nam" không đơn thuần là một danh hiệu. Điều chúng tôi mong muốn là trở thành người bạn đồng hành với những niềm vui sống, cháy mãi năng lượng thanh xuân của người cao tuổi".

Đại diện Cộng đồng Người cao tuổi, ông Đoàn Văn Đức - chủ tịch Hội Tư vấn và Chăm sóc người cao tuổi - cũng có lời chia sẻ: "Đồng hành với Värna trong rất nhiều hoạt động cho người cao tuổi, đặc biệt là sự kiện "Chuyến đi của Thanh xuân" này, tôi hy vọng cộng đồng người cao tuổi ở TP.HCM nói riêng và khắp cả nước nói chung sẽ cảm thấy tự tin làm điều mình muốn, từ đó hình thành nên một lối sống lành mạnh, vui khỏe".

Chuyến đi của Thanh xuân đã được xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 9.
THUỲ DƯƠNG
T.T.D
HẢI PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên