08/04/2009 13:55 GMT+7

Chiếc giày vàng châu Âu 2009: Eto’o thẳng tiến

T.VĨ (theo UEFA, Goal và ESPN)
T.VĨ (theo UEFA, Goal và ESPN)

TTO - Tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o tiếp tục củng cố vị trí số 1 trong cuộc chạy đua giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2008-2009 khi lập công giúp Barcelona giành trọn 3 điểm ngay trên sân của đàn em Valladolid.

Yn9tfG6o.jpgPhóng to
Samuel Eto’o thẳng tiến trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu 2009

Bàn thắng duy nhất vào lưới Valladolid cuối tuần qua của Samuel Eto’o không chỉ giúp Barcelona tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn 6 điểm so với đối thủ bám đuổi Real Madrid (sau 30 vòng đấu), mà bàn thắng này cũng đã giúp chân sút người Cameroon một mình vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng trong cuộc chạy đua giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2008-2009 (cuối tuần qua chân sút bám sát Eto’o - Marc Janko đã không ghi bàn dù đội bóng của anh - Red Bull Salzburg giành chiến thắng đậm 4-1 trước Austria Vienna tại giải VĐQG Áo).

Không chỉ có vậy, bàn thắng vào lưới Valladolid cũng đã giúp Samuel Eto’o san bằng kỷ lục ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của anh ở mùa bóng 2005-2006 với 26 lần lập công - mùa giải mà Samuel Eto’o giành được danh hiệu Pichichi (danh hiệu Vua phá lưới La Liga).

Ngoài phong độ ổn định của Eto’o, tuần qua cũng đã chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của những đối thủ phía dưới, trong đó 2 cái tên gây được nhiều ấn tượng nhất là David Villa (Valencia) và Grafite (Wolfsburg).

Chân sút người Tây Ban Nha David Villa đánh dấu sự trở lại của mình sau chấn thương bằng cú đúp vào lưới Getafe giúp đội chủ nhà giành chiến thắng đậm 4-1. Với 2 bàn thắng này, David Villa đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa giải năm nay lên con số 21, qua đó vươn lên chiếm vị trí thứ 3 trong cuộc chạy đua giành Chiếc giày vàng châu Âu năm 2009.

Tương tự như David Villa, với cú đúp giúp Wolfsburg nhấn chìm Bayern Munich 5-1 trên sân nhà, chân sút người Brazil Grafite cũng đã nhảy liền 4 bậc để vươn lên vị trí thứ tư trong cuộc chạy đua giành Chiếc giày vàng châu Âu năm 2009 với 20 bàn thắng.

Top 10 chân sút hàng đầu châu Âu mùa giải 2008-2009:

Vị trí

Cầu thủ

CLB (Quốc gia)

Bàn thắng

Điểm

1

Samuel Eto’o Barcelona (TBN)

26

52

2

Marc Janko Red Bull Salzburg (Áo)

33

49,5

3

David Villa Valencia (TBN)

21

42

4

Diego Forlán Atlético Madrid (TBN)

20

40

-

Grafite Wolfsburg (Đức)

20

40

6

Zlatan Ibrahimovic Inter Milan (Italia)

19

38

-

Lionel Messi Barcelona (TBN)

19

38

-

Marco Di Vaio Bologna (Italia)

19

38

9

Pierre Gignac Toulouse (Pháp)

18

36

-

Vedad Ibisevic Hoffenheim (Đức)

18

36

-

Patrick Helmes Leverkusen (Đức)

18

36

T.VĨ (theo UEFA, Goal và ESPN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên