Được làm bằng một bộ kiểm soát đường huyết, hai cái bơm và một máy vi tính, hệ thống này được thiết kế để mô phỏng tốt hơn cơ chế tự nhiên của cơ thể kiểm soát mức đường huyết cao hoặc thấp.
“Đây là tụy nhân tạo đầu tiên sử dụng cả insulin lẫn glucagon”, tiến sĩ Steven Russell thuộc Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts ở Boston, Hoa Kỳ, người chủ trì nghiên cứu, nói.
Đây là khám phá mới nhất trong cuộc chạy đua phát triển một loại tụy nhân tạo hoạt động đầy đủ có thể giúp các bệnh nhân tiểu đường type 1 kiểm soát đường huyết một cách tự động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận