* Hai đợt thi ĐH 2006: 964 TS, 10 cán bộ bị đình chỉ thi, coi thi* 60 trường hợp sử dụng, mang điện thoại di động trong phòng thi
![]() |
Xem lại đề thi tiếng Anh, khối D của kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 |
Sự việc diễn ra sau khi buổi thi sáng nay, 10-7-2006, nhiều TS sau khi làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh hoang mang không biết bài làm có được chấm hay bị loại vì làm khác yêu cầu đề thi.
Cụ thể, đề thi môn Tiếng Anh có 60 câu bắt buộc và 20 câu cho phần tự chọn, trong đó TS chỉ chọn 10 câu để làm (từ câu 61-70 hoặc từ câu 71-80), thế nhưng phần lớn các TS đều không đọc kỹ yêu cầu "Lưu ý: Nếu chọn làm các câu 71-80 thì TS bỏ trống các câu 61-70 trên phiếu trả lời trắc nghiệm" nên làm hết 20 câu còn lại.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, để đảm bảo quyền lợi của những TS đã dành thời gian làm cả 80 câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ, phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm sẽ được điều chỉnh để có thể ghi nhận và chấm điểm được cả 80 câu.
Sau đó đối với phần tự chọn, TS sẽ được tính điểm theo phần trả lời 10 cầu hỏi nào được điểm cao hơn. Tức là đối với từng phần 10 câu hỏi tự chọn của các câu từ 61 đến 70 hoặc từ 71 đến 80, phần nào TS trả lời đúng nhiều hơn, được điểm cao hơn, sẽ được tính điểm vào bài thi cùng với phần điểm của 60 câu bắt buộc.
Tuy nhiên, ông Long cũng nhấn mạnh: Hướng giải quyết này nhằm đảm bảo quyền lợi cho TS và nhằm xử lý tình huống xảy ra trong lần đầu tiên áp dụng thi trắc nghiệm. Còn sau này, các quy định về đề thi sẽ được cụ thể hóa, chặt chẽ hơn. Trong đó sẽ có quy định: TS chỉ được chọn một trong hai phần tự chọn và phải làm trọn vẹn theo phần đã chọn. Nếu làm không đúng quy định sẽ bị tính là phạm quy.
Hai đợt thi ĐH 2006: 964 TS và 10 cán bộ bị đình chỉ thi, coi thi
Trong hai đợt thi ĐH năm 2006 (đợt 1 ngày 4 và 5-7-2006; đợt 2 ngày 9 và 10-7-2006) có tổng số TS dự thi là 980.192 TS, so với số đăng ký dự thi 1.326.243, đạt 73,91%. Tỉ lệ TS dự thi năm nay giảm so với con số 74,86% của kỳ thi năm 2005 (935.283 TS dự thi /1.249.323 TS đăng ký dự thi).
Số TS bị xử lý kỷ luật trong hai đợt thi năm nay chỉ bằng 76,76% so với hai đợt thi năm 2005. Cụ thể số TS bị kỷ luật là 1.166, trong đó có 129 khiển trách, 73 cảnh cáo, 964 đình chỉ thi (năm 2005 có 1.549 trường bị xử lý kỷ luật trong đó có 1.190 bị đình chỉ thi).
Cả hai đợt có 34 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 10 cán bộ bị đình chỉ công tác coi thi (năm 2005 có 18 cán bộ bị đình chỉ công tác coi thi). Đặc biệt cả hai đợt thi cũng có tới 60 trường hợp đã bị phát hiện sử dụng hoặc mang điện thoại di động trong phòng thi.
Bộ GD-ĐT cho biết, để phục vụ 2 đợt thi, các trường ĐH đã chuẩn bị gần 40.000 phòng thi, nhiều trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện vận chuyển, huy động trên 120.000 người tham gia công tác tuyển sinh.
Đồng thời năm nay nhiều TS lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại để thực hiện hành vi gian lận trong tuyển sinh. Số lượng TS sử dụng điện thoại di động nhiều hơn năm ngoái. Bộ GD-ĐT và cơ quan Công an đã kịp thời cảnh báo trong đợt 1 và ngăn chặn trong đợt 2. Song song đó, Bộ đã có công điện khẩn yêu cầu các thực hiện nhiều biện pháp chống thi hộ, thi kèm và ngăn chặn TS mang tài liệu và vật dụng trái phép vào khu vực thi và phòng thi.
Về đề thi, năm nay có 25.000 TS tốt nghiệp chương trình phân ban thí điểm dự thi tuyển sinh cùng TS tốt nghiệp chương trình không phân ban, vì vậy đề thi dài hơn và có hai phần: phần bắt buộc đối với tất cả TS và phần tự chọn cho TS phân ban và không phân ban. Riêng các môn ngoại ngữ đề thi ra theo phương pháp trắc nghiệm.
Đề thi tuyển sinh ĐH năm 2006 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12; không có sai sót, không quá khó, có khả năng phân loại được TS, bảo đảm tuyệt đối bí mật, có chất lượng.
Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường CĐ tổ chức thi đợt 3 (đợt thi CĐ) từ 16-7-2006 phải theo đúng quy chế ban hành và chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH chấm thi đúng quy chế, đúng thời hạn, làm tốt công tác xét tuyển và triệu tập TS trúng tuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận