![]() |
- BS Đào Xuân Dũng (Chuyên khoa II, Sản phụ khoa): Eczema là một thuật ngữ chung để chỉ nhiều thể viêm da. Viêm da dị ứng là thể viêm da thường gặp nhất trong số các eczema. Nhiều thể eczema có triệu chứng tương tự nhưng có tên khác nhau.
Viêm da dị ứng: là bệnh hay gặp ở trẻ em nhưng người lớn cũng không hiếm, nhất là với những người có cơ địa dị ứng và ở vùng địa lý có khí hậu khô nóng quanh năm. Người lớn hay bị ở bàn tay hay chân, không rỉ nước, da đỏ sần và ngứa dữ dội khiến mất ngủ. Viêm da dị ứng dễ xảy ra khi lớp mặt ngoài bị khô, mất khả năng bảo vệ. Trong đời sống có nhiều tác nhân kích thích da dẫn đến viêm da dị ứng: quần áo, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang sức, bụi bặm... mỗi người cần biết nhận ra những tác nhân hay hoàn cảnh gây dị ứng cho mình. Phòng viêm da dị ứng chủ yếu là không để cho da bị khô - bị nhiễm khuẩn.
Viêm da do tiếp xúc: Viêm da tiếp xúc (VDTX) thực chất là hiện tượng dị ứng của da với dị ứng nguyên (chất gây nên VDTX) mà da tiếp xúc phải.Trước đây nguyên nhân gây nên VDTX thường gặp là chất tiết của côn trùng (các loại sâu bọ) hoặc nhựa cây. Ngày nay, nguyên nhân gây nên VDTX thường gặp nhất là do các hóa chất như: mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, phẩm màu nhuộm quần áo, thuốc nhuộm tóc, thuốc trừ sâu, sơn, xăng dầu...
Viêm da đỏ: da có màu hồng nhạt, thường ở mặt và đối xứng, gần với mũi hay trán, đôi khi kèm theo ngứa. Bệnh có xu hướng mạn tính và hay tái phát. Nguyên nhân bệnh còn chưa rõ nhưng bệnh có thể được kiểm soát tốt bằng tiêm vitamin B12, bôi kem progesterone. Kem cortisol làm cho hết viêm nhưng không chữa khỏi bệnh da đỏ.
Ngoài ra, còn nhiều thể viêm da khác (viêm da thần kinh, viêm da tiết nước, hay bệnh tổ đỉa, viêm da phỏng nước...). Eczema hay viêm da cần phân biẹt rõ để điều trị, cho nên khi có biểu hiện không bình thường ở da, cần đến gặp thầy thuốc chuyên khoa da liễu.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận