![]() |
Trong quyển sách có tựa đề The Telephone Gambit: Chasing Alexander Graham Bell's Secret, nhà báo Seth Shulman khẳng định Bell đã lấy trộm tài liệu sáng chế của Gray và sau đó được cấp bằng sáng chế với sự tiếp tay của các luật sư và người quản lý hồ sơ.
Nhà báo này đã dựa vào những bằng chứng thu thập được cùng với cuốn sổ tay ghi chép của phòng thí nghiệm của Bell đã được công bố rộng rãi năm 1999 và kết luận rằng phát minh thiết bị truyền âm qua dây đã được ăn cắp ý tưởng từ phát minh tương tự của Gray.
Theo Seth Shulman, Bell trước đó đã cố gắng thử nghiệm việc truyền âm dưới dạng điện từ qua dây nhưng không thành công cho đến khi bắt gặp hồ sơ sáng chế của Gray, và dựa trên sơ đồ của Gray, Bell đã chế tạo thành công máy điện thoại truyền âm qua dây đầu tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận