Theo nghiên cứu này, mộng thịt ở mắt là bệnh phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, có khí hậu nóng ẩm, những trường hợp không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể bị mù. Tỉ lệ người mắc bệnh có thể tới 5% trong nhóm từ 20 tuổi trở lên ở một số vùng miền.
Trong nghiên cứu này, các bác sĩ bóc tách thân mộng, lạng mộng khỏi giác mạc rồi tạo vạt kết mạc để vá và di chuyển đến vị trí mộng thịt bị cắt ở mắt để vá lại. Tại bảy địa phương được chuyển giao kỹ thuật và triển khai phương pháp này, có trung tâm đã phẫu thuật cho 600 bệnh nhân mộng thịt ở mắt trong năm 2008 với tỉ lệ tái phát rất thấp, chỉ 1,8%. Trong khi với phương pháp cắt mộng thịt cũ (không vá), tỉ lệ bệnh nhân tái phát lên đến 30-80%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận