07/03/2009 06:41 GMT+7

Cảnh giác với trò chơi "lành ít dữ nhiều"!

Võ Quang Tứ (quangtudnhn@...)
Võ Quang Tứ (quangtudnhn@...)

TT - Bản chất của trò chơi là kích thích lòng tham. Những cám dỗ về một phần thưởng tưởng chừng ngon ăn đã khiến nhiều người sập bẫy mà trong suy nghĩ vẫn tràn trề hi vọng.

Chúng ta đang đi tìm lời giải đáp về sự thật - giả của trò chơi và bất ngờ nhận ra rằng: hiện nay có quá nhiều người tin vào việc tìm được kho báu dễ dàng. Người lớn có cách nghĩ, hành động và biện hộ của mình về việc lỡ tin. Nhưng con em chúng ta sẽ trở thành người như thế nào khi tuổi thơ đã có những suy nghĩ và ham muốn rất "người lớn", đeo đuổi những giá trị ảo, lối suy nghĩ thích hưởng thụ hơn phải lao động.

Xử lý vấn đề "Ði tìm kho báu" là việc của các nhà chức trách, tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng phải thấy rằng nuôi dạy con cái không đơn thuần là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về vật chất. Ðể con em chúng ta lớn lên khỏe mạnh và có ích cho xã hội, chúng cần một nền tảng vững bền của các giá trị đạo đức.

* Ða số người tham gia trò chơi này là trẻ em, một số người lớn tuổi và những nông dân chất phác, chỉ muốn may mắn kiếm được một số tiền ít ỏi. Nhưng họ không biết rằng mình đã bị dụ bởi trò chơi trên truyền hình, nơi mà họ thật sự tin tưởng. Thiết nghĩ nhà đài trước khi phát một chương trình phải kiểm tra độ tin cậy, đừng để người dân mất lòng tin.

* Ðánh vào lòng tham của người xem trong thời buổi kinh tế khó khăn, người tổ chức chương trình đã đưa ra giải thưởng ngon lành với những câu trả lời rất dễ dàng, và với sự tính toán số lượng tin nhắn sẽ mang lại lợi nhuận sau khi trừ đi mọi chi phí. Xem chương trình này, tôi nghĩ tivi (lúc đó) là một nơi buôn bán, dụ dỗ người xem chứ không phải phổ biến văn hóa, có ích lợi cho đời sống tinh thần người dân!

* Tôi là sinh viên. Lúc trước nhà tôi sử dụng điện thoại bàn không dây của EVN cũng gặp tình trạng như gia đình của chú Hòa. Lúc đó trong hóa đơn tính tiền có rất nhiều tin nhắn trò chơi truyền hình. Kết quả tháng đó nhà tôi đã đóng gần 1 triệu đồng tiền điện thoại. Nhà đã nghèo mà lại phải đóng tiền điện thoại khổng lồ như vậy. Theo tôi, có lẽ là tổng đài đã trừ nhầm, hoặc điện thoại có tính năng tự động gửi tin nhắn. Và những trò chơi truyền hình được nhắn tin bằng điện thoại là trò chơi cờ bạc một cách công khai trên đài truyền hình.

* Nếu cứ tiếp tục cho phát sóng chương trình này sẽ còn bao nhiêu gia đình nghèo khó lâm vào vấn nạn "con nợ của cước phí điện thoại"? Tôi đề nghị phải nhanh chóng xem lại tính khoa học và hợp lý của chương trình!

* Tôi sống tại Nga gần 10 năm nay. Trò chơi kiểu này phát nhan nhản trên các kênh truyền hình, nhưng chỉ vào tầm 3-4g sáng. Thật buồn khi chúng ta lại bỏ tiền ra mua các loại văn hóa "rác" này!

* Chương trình " Ði tìm kho báu" thật sự không bổ ích gì cho người xem và người chơi ngoài những phiền toái gây ra. Câu đố thì trẻ con cũng đoán được và không có gì trí tuệ nếu không muốn nói là vô bổ. Ðề nghị nhà đài dẹp bỏ chương trình này để sóng truyền hình sạch hơn. Nếu nhà đài vì lợi nhuận mà không chấn chỉnh chương trình thì mọi người hãy tẩy chay không chơi trò chơi này. Không có người chơi thì nhà đài tự khắc phải dẹp bỏ trò chơi "lành ít dữ nhiều" này.

* Một lần nữa game show "Ði tìm kho báu" lại tạo nên nỗi bức xúc của khán giả. Ðã là một chương trình giải trí trên truyền hình thì tiêu chí đầu tiên là phải làm hài lòng khán giả. Dù tham gia trò chơi có đem về giải thưởng hay không thì người chơi cũng tâm phục, chứ không phải đem lại sự bực tức. Thời gian qua đã có nhiều góp ý về trò chơi này, mong nhà đài xem xét và chỉnh sửa hợp lý. Nếu chương trình muốn tồn tại phải có sự điều chỉnh, tạo cho người chơi, khán giả xem truyền hình sự tin tưởng, thích thú...

* Tôi cũng từng một lần tham gia trò chơi "Ði tìm kho báu" , lúc đầu chỉ nghĩ rằng giải trí cho vui, chắc cũng không tốn nhiều tiền (vì chương trình không hề thông báo giá cước của một tin nhắn là bao nhiêu). Ðến khi nhận được giấy báo thanh toán tiền điện thoại tôi mới biết mình đã trở thành nạn nhân của trò chơi này. Tôi mong các đài truyền hình đừng vì một chút lợi nhuận trước mắt mà làm mất đi niềm tin của khán giả.

* Tôi đã vài lần xem chương trình này trên Ðài NTV (Nghệ An, do VTC phát) và THBT (Ðài Bến Tre), tôi thấy đây là một chương trình tiêu cực, chỉ tội những khách hàng nhẹ dạ cứ mải nhắn tin vì hi vọng tìm ra kho báu. Tôi nghĩ nên cần sớm chấn chỉnh lại trò chơi vô bổ này nói riêng cũng như hàng loạt dịch vụ tiện ích từ các tổng đài ăn tiền khách hàng nói chung.

Võ Quang Tứ (quangtudnhn@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên