Là cửa ngõ đi vào căn cứ chiến khu Bời Lời (của tỉnh ủy Tây Ninh và Thành ủy Sài Gòn-Gia Định), căn cứ Dương Minh Châu và căn cứ Bắc Tây Ninh, huyện Gò Dầu là địa bàn bị quân địch càn quét chà đi chà lại nhiều lần. Để bám trụ chiến đấu, quân dân huyện đã có sáng kiến xây dựng mô hình các căn cứ lõm phù hợp với tình hình thực tế cài thế da báo trong vùng địch quyết tâm bám đất, bám dân, vây ép địch, làm tốt công tác binh vận.
Căn cứ huyện ủy Gò Dầu tại xã Phước Thạnh tiêu biểu nhất cho mô hình này với đặc điểm vừa là địa đạo vừa là căn cứ gồm cấu trúc là các công sự, hầm đào giúp rút lui bí mật, phân tán sangcác vệ tinh khác dễ dàng được xây dựng trên địa bàn dân cư với hệ thống trinh sát báo động từ xa ngụy trang bởi các dãy rừng chồi, tre gai. Tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ là 19.162m2 gồm 3 khu với hệ thống còn nguyên vẹn các hầm, hào, công sự, công sự chiến đấu...
Sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, tỉnh đã hoàn tất công tác lập hồ sơ, kế hoạch dự án trùng tu tôn tạo di tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận