Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Căn nhà mà vợ chồng ông Màu được mua nguyên trước đây thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hảo. Bà Hảo không có chồng con nên tháng 11-1994, khi bà mất thì căn nhà trên giao lại cho cháu là Nguyễn Duy Mỹ quản lý. Năm 2004, ông Mỹ cũng chết và căn nhà không còn người thừa kế (do vợ con ông Mỹ đã vượt biên định cư tại nước ngoài từ năm 1979). Chính vì vậy, UBND quận 3 đã có văn bản đề xuất và UBND thành phố đã ra quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với căn nhà trên. Ông Màu được ký hợp đồng thuê nhà nhà nước, sau đó được giải quyết cho mua hóa giá.
Sau khi ông Màu mua xong thì bất ngờ một người cháu của bà Hảo là bà Nguyễn Thị Hoa khiếu nại cho rằng đã được bà Hảo di chúc cho thừa kế căn nhà trên. Căn cứ tờ di chúc mà bà Hoa đưa ra, UBND quận 3 đã lập tức cho thu hồi giấy chứng nhận sở hữu nhà đã cấp cho gia đình ông Màu. Tuy nhiên, sau đó khi làm việc với cơ quan công chứng thì được biết đúng là bà Hảo đã làm di chúc cho bà Hoa căn nhà này. Nhưng hai năm sau đó (1994), bà Hảo đã đến công chứng để hủy tờ di chúc trên vì cho rằng người cháu này đã không chăm sóc bà và còn chiếm giữ toàn bộ giấy tờ nhà của bà.
Theo một thẩm phán tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, về nguyên tắc UBND TP là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với nhà vô chủ, nên nếu cho rằng mình có quyền hưởng thừa kế căn nhà đó thì bà Hoa phải khiếu nại UBND TP hoặc khởi kiện ra tòa để giải quyết tranh chấp, nếu bị UBND TP bác đơn. Trong khi khiếu nại của bà Hoa chưa có quyết định cuối cùng mà UBND quận 3 đã vội vàng thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho ông Màu là không đúng. Thêm vào đó, từ thời điểm bà Hảo chết đến nay đã 14 năm, trong khi thời hiệu về khởi kiện thừa kế qui định chỉ là 10 năm nên việc khởi kiện tranh chấp thừa kế có thể sẽ không được xem xét.
Theo ông Hồ Văn Màu, dù ông đã gửi đơn nhiều lần nhưng UBND quận 3 vẫn không ra quyết định giải quyết khiếu nại của ông theo qui định. Quá bức xúc, ông Màu đem đơn khởi kiện UBND quận 3 ra tòa nhưng cũng không được tòa thụ lý bởi vì qui định muốn khởi kiện thì phải có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Đến nay đã quá thời hạn ra quyết định giải quyết khiếu nại từ lâu, nhưng UBND quận 3 vẫn im lặng.
Kể từ khi bị thu hồi giấy tờ nhà đến nay, cả gia đình ông Màu như ngồi trên lửa khi bỗng dưng căn nhà mình mua hợp pháp lại bị thu hồi giấy chứng nhận. Không biết bao giờ UBND quận 3 mới trả lời khiếu nại về quyết định "cầm đèn chạy trước ôtô” của mình trong khi vụ việc chưa được UBND TP.HCM giải quyết xong?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận