Từ Diego với Lucio
Juve, với tham vọng lật đổ “ách thống trị” của Inter sau ba mùa giải trắng tay, đã có được chữ ký của tiền đạo người Brazil Diego từ CLB Werder Bremen (Bundesliga) khi mùa giải 2008-2009 vẫn chưa kết thúc.
![]() |
Là "nhạc trưởng" ở Werder Bremen, Diego được kỳ vọng dẫn dắt lối chơi cho Juve. |
Ngày 26-5, Diego, với tên chính thức là Diego Ribas da Cunha, đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn năm năm với Juve, với mức phí chuyển nhượng tổng cộng là 24,5 triệu euro. Sinh năm 1985, tuyển thủ Brazil có kỹ thuật cá nhân siêu đẳng cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Pavel Nedved đã nghỉ hưu, giúp Del Piero ghi được nhiều bàn thắng hơn.
Diego là người Brazil duy nhất trong đội hình Juve ở mùa này (tiền đạo Amauri vẫn mang quốc tịch Ý) nhưng ở thành Milan có đến năm người của đất nước vùng Nam Mỹ. Ngoài HLV Leonardo, đội hình Milan còn có Ronaldinho, Emerson, Dida và hậu vệ Thiago Silva là người Brazil.
Giới bình luận bóng đá Ý cho rằng với sơ đồ tấn công 4-3-3 được ông chủ Berlusconi ưa thích cùng với một HLV từng chơi tiền đạo như Leonardo, mùa tới đội bóng thành Milan sẽ thi đấu bằng vũ điệu samba!
![]() |
Là nhà vô địch thế giới cùng hàng loạt danh hiệu khi còn khoác áo Bayern, Lucio buộc phải làm lại từ đầu khi chấp nhận sang Inter. |
Đến ngày 20-7, đến lượt CLB Inter chính thức công bố bản hợp đồng với trung vệ người Brazil Lucio từ Bayern Munich. Lucio năm nay 31 tuổi, trưởng thành từ CLB Internacional, đã 84 lần được khoác áo tuyển Brazil. Lucio là nhà vô địch World Cup 2002 và đã hai lần giành Confederations Cup trong màu áo vàng xanh.
Với mức phí chuyển nhượng 5 triệu euro, Lucio sẽ ở lại sân Giuseppe Meazza đến năm 2012. Như vậy, ở mùa tới, dù đã bán đi Maxwell, một hậu vệ cánh người Brazil cho Barca, Inter vẫn chú trọng một hàng thủ “hàng hiệu” Brazil với thủ thành Julio Cesar, hậu vệ cánh phải Maicon cùng trung vệ Lucio.
Những thách thức không nhỏ
Nếu Milan chạm trán Inter trong trận derby thành Milano, Ronaldinho sẽ phải tìm mọi cách vượt qua Lucio, người đồng đội đã cùng sát cánh với anh ở kỳ World Cup vinh quang 2002. Ở hai đầu chiến tuyến, thủ thành Julio Cesar của Inter và Dida của Milan sẽ nỗ lực hết sức để chứng minh ai là kẻ xuất sắc hơn.
![]() |
Kaka và Ancelotti đã ra đi, Ronaldinho (giữa) trở thành "đầu tàu" ở Milan. |
Ronaldinho đã có một mùa giải 2008-2009 nhạt nhòa, với lý do như anh nói, vì phải nhường chỗ cho Kaka. Bây giờ Kaka đã sang Real, HLV Ancelotti qua Anh, Ro “vẩu” không còn lý do gì không thể tỏa sáng. Đã 28 tuổi, Ronaldinho không còn nhiều thời gian để chứng minh khả năng, để HLV Dunga lại mở lời mời anh quay lại tuyển Brazil.
Lucio đến Inter với vầng hào quang là nhà vô địch thế giới, nhưng có lẽ trung vệ người Brazil phải học cách quen dần với tính cách đồng bóng của Mourinho cùng lối đá nặng về chiến thuật ở Serie A. Khởi nghiệp ở Bayer Leverkusen, nhiều năm liền “chôn chân” ở Bundesliga với Bayern Munich, Lucio buộc phải làm lại từ đầu để thích ứng với phong cách Inter khi đã 31 tuổi.
Trong khi Lucio, Ronaldinho hay Maicon… sẽ được sát cánh cùng những người đồng hương, chỉ có mình Diego lẻ loi ở Juve. Đó là thách thức thật sự với tiền đạo trẻ người Brazil, vì từ vị trí thủ lĩnh đích thực ở thành Bremen, Diego buộc phải thay đổi lối chơi để “phục vụ” những công thần ở Juve mà trước tiên là “hoàng tử thành Turin” Del Piero.
![]() |
Diego sẽ gặp nhiều khó khăn khi chia sẻ vị trí quyền lực với Del Piero (bên phải). |
Diego đã buộc phải mang chiếc áo số 28, thay cho áo số 10 như ở Werder Bremen, vì ở Juve số 10 thuộc về Del Piero. Diego nói vui rằng số 28 cộng lại cũng là 10, nhưng khi chiếc băng đội trưởng vẫn còn trên cánh tay Del Piero, Diego vẫn phải cam chịu là kẻ thứ hai, dù anh được HLV Ferrara xem là nhân tố chiến lược chủ chốt trong cuộc cách mạng lật đổ thế thống trị của Inter.
Brazil đã không còn chỉ là nơi “sản xuất” những cầu thủ tấn công, mà với Lucio, Maicon, Cesar và Thiago Silva, đội tuyển vùng Nam Mỹ cho thấy họ đang dần hoàn thiện hơn kể cả trong tư duy phòng ngự. HLV Dunga đã thành công khi thay đổi tư duy về một nền bóng đá Brazil trước đây chỉ biết đá tấn công không hiệu quả, điều đã được Serie A xác nhận bằng việc mở rộng cửa đón chào những đôi chân samba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận