1. Theo các qui định pháp luật hiện hành, việc cho thuê phòng trọ của ông bà, nếu đăng ký theo hộ kinh doanh cá thể, phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế khoán (tùy từng địa phương). Các thu nhập từ lương của con trai và con gái bà ở dưới mức thu nhập chịu thuế (bình quân trên 5 triệu đồng/tháng), nên các con bà không phải nộp thuế thu nhập.
2. Kể từ 1-1-2009 khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, các khoản thu nhập từ cho thuê nhà sẽ chuyển sang chịu thuế TNCN mà không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của bà, chồng bà, con trai và con gái bà, nếu có những mức thu nhập như nói trên thì đều dưới mức thu nhập chịu thuế, vì mỗi người đã được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng. Tiền lương hưu là thu nhập được miễn thuế. Ngoài ra, xin giải thích thêm là con gái bà không thuộc diện người phụ thuộc của bà do đã đi làm, có khả năng lao động.
Ngược lại, bà cũng không phải là đối tượng người phụ thuộc của con bà do bà có thu nhập trên mức tối thiểu qui định của Nhà nước. Việc con trai thuê nhà ở, nếu có, đã được tính chung vào "giảm trừ gia cảnh" cho bản thân.
3. Thuế TNCN, nếu thuộc diện phải nộp thuế, theo nguyên tắc sẽ được nộp hằng tháng và quyết toán cuối năm.
----------------------
Trợ cấp ốm đau có chịu thuế thu nhập cá nhân?
* Nhận trợ cấp ốm đau, trợ cấp con ốm từ bảo hiểm xã hội (BHXH) có chịu TNCN không (theo qui định hiện tại và qui định mới áp dụng từ 2009)?
- Pháp luật hiện hành không có qui định trợ cấp ốm đau, trợ cấp con ốm nhận từ BHXH thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Kể từ 1-1-2009, khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, trợ cấp ốm đau (bao gồm bản thân bị ốm đau hay con dưới 7 tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc, có xác nhận của bác sĩ và đáp ứng các điều kiện khác) được chi trả bởi BHXH sẽ không phải chịu thuế TNCN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận