21/06/2005 16:12 GMT+7

Cách khắc phục chứng say tàu, xe

T.L thực hiện
T.L thực hiện

TTO - Tôi đi xe bị say, nhưng tôi phải đi làm và đi công tác mỗi ngày, vì thế mỗi khi đi tôi phải uống thuốc say xe. Vậy xin hỏi uống thuốc nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, trí nhớ không? Xin chân thành cảm ơn!!! (Ha Nguyen Vu)

7jc7rNXL.jpgPhóng to
TTO - Tôi đi xe bị say, nhưng tôi phải đi làm và đi công tác mỗi ngày, vì thế mỗi khi đi tôi phải uống thuốc say xe. Vậy xin hỏi uống thuốc nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, trí nhớ không? Xin chân thành cảm ơn!!! (Ha Nguyen Vu)

- BS Nguyễn Đình Sang (chuyên khoa Bác sĩ gia đình, Trung tâm y tế Quận 1): Có một số người khi đi tàu thuỷ, xe hơi, máy bay thường thấy triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nếu nặng có thể toát mồ hôi, xanh tái, tăng tiết nước bọt, ói mửa. Nguyên nhân là do rối loạn hoạt động cơ quan tạo thăng bằng của tai trong.

Trước khi đi tàu xe 30 phút bạn có thể uống 1 viên loại kháng histamin như Dimenhydrinate (Dramamine), Cinarizine (Stugeron), Flunarizine (Sibelium), Nautamine.

Nếu mỗi ngày uống 1 viên thì không sao cả. Chú ý thuốc có thể gây buồn ngủ nên thân trọng không lái xe và vận hành máy móc khi uống thuốc. Bạn có thể uống xen kẽ vài ngày 1 loại thuốc để tránh bị lờn thuốc.

Bạn nên tập luyện thể dục để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể, tránh ăn no khi đi tàu xe và đừng quá lo lắng về tình trạng say tàu xe của mình vì càng lo lắng thì tình trạng say tàu xe càng dễ xảy ra.

Viêm xoang

* Xin chào Bác sĩ, em có một người anh đã 23 tuổi bị bệnh viêm xoang đã lâu, có chữa trị một thời gian rồi sau đó ngừng đến nay. Thời gian gần đây, anh ấy thường bị nhức đầu, chảy máu cam và ăn vào hay bị ói ra. Em nghe nói bệnh này nếu không chữa trị hết thì lâu ngày sẽ chuyển qua ung thư phải không?

- BS Nguyễn Đình Sang: Khối xương hàm mặt của người có những hốc rỗng xốp có công dụng làm cho hộp sọ nhẹ bớt, cộng hưởng âm thanh và sưởi ấm đồng thời làm ẩm không khí trước khi vào phổi.

Khi xoang bị viêm cấp do virus, vi khuẩn, các chất dịch, mủ máu ứ đọng trong các xoang, bệnh nhân bị sốt, nhức đầu, nặng đầu, chảy mủ, máu ra mũi hoặc xuống họng. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng cách, viêm xoang cấp sẽ thành viêm xoang mạn. Biến chứng viêm xoang ít gặp, như viêm tế bào hốc mắt, viêm tuỷ xương, viêm màng não.

Điều trị viêm xoang mạn :

- Kháng sinh: thường dùng nhóm Cephalosporin

- Kháng dị ứng và co mạch để giảm xuất tiết và dẫn lưu xoang

- Kháng viêm: corticoid

- Xông thuốc, xông hơi nước để làm ẩm dịch tiết và dẫn lưu xoang

- Mổ dẫn lưu xoang

Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để đươc khám và điều trị đúng cách.

Chuột rút, vọp bẻ

* Xin vui lòng cho biết nguyên nhân và cách chữa trị chứng chuột rút, vọp bẻ. Tôi hiện dùng Quinine 5mg mỗi tối, không biết dùng như vậy có hiệu quả không và có ảnh hưởng gì không? (Songtrang)

- BS Nguyễn Đình Sang: Bạn Songtrang thân mến! Vọp bẻ là tình trạng đau dữ dội trong cơ do sự co cứng cơ quá mức và kéo dài của sợi cơ. Hiện tượng vọp bẻ thường xảy ra trong chốc lát.

Nguyên nhân: Hiện tượng co cứng cơ thường xảy ra trong lúc đang hoạt động thể lực hoặc sau khi đã có hoạt động thể lực xong do sự tích tụ của acid lactic và các chất hoá học khác sinh ra trong cơ trong quá trình hoạt động của cơ. Các chất này gây tổn thương cục bộ một vùng nhỏ của cơ.

Vọp bẻ cứng hay xảy ra trong lúc thực hiện những động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần như đang bơi bị vọp bẻ ở vùng cơ cẳng chân.

Khi bị đổ mồ hôi nhiều như trời nóng, bị sốt, tập thể dục lâu... cũng gây vọp bẻ trong lúc cơ nghỉ do mất nhiều muối khi đổ mồ hôi làm cho các tế bào của cơ ngưng hoạt động. Ngoài ra các bệnh về mạch máu ngoại biên như hẹp động mạch chi dưới thường gây vọp bẻ vào ban đêm. Ở một số trường hợp người ta không tìm ra nguyên nhân của chứng vọp bẻ.

Điều trị: Vọp bẻ sẽ giảm khi xoa bóp hay duỗi thẳng cơ bị co cứng. Khi bị vọp bẻ thường xuyên vào ban đêm, có thể uống thuốc có chứa calci như Pecaldex ngày uống 1 - 2 ống hoặc uống Quinine 5mg mỗi tối trước khi đi ngủ. Nếu bị vọp bẻ kéo dài hơn 1 giờ bạn nên đi bác sĩ khám để tìm nguyên nhân, có thể là do những bệnh nặng của cơ thể .

Mất thâm quầng

* Em chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, dạo này em ăn uống điều độ, ngủ đúng giấc sao mắt em bị thâm quầng, không biết làm sao cho hết, xin bác sĩ chỉ dùm em. Em cám ơn nhiều. (myangel20079@...).

- BS Nguyễn Đình Sang: Hốc mắt là 1 tổ chức mô rất lỏng lẻo, nó dễ bị ngấm nước và mất nước, điều đó giải thích vì sao vùng mắt dễ bị phù khi cơ thể dư nước hoặc khi ta khóc; hoặc mắt sẽ lõm khi ta bị mất nước như bị tiêu chảy chẳng hạn.

Theo thư bạn mô tả, mắt bạn luôn luôn bị thâm quầng dù đã ăn ngủ đầy đủ. Có thể bạn đã bị sạm da vùng xung quanh mắt. Nguyên nhân gây sạm da rất nhiều (rối loạn nội tiết, do hoá chất, do chuyển hoá, do thiếu vitamin), bạn nên đến bác sĩ để cho làm các xét nghiệm nội tiết tố để loại trừ các bệnh về nội tiết.

Tạm thời bạn có thể sử dụng vitamin C liều cao 1g/ngày tiêm tĩnh mạch (Laroscorbin), 2-3 lần/tuần trong 2 - 3 tháng, có thể uống kèm thêm Blooming 2 - 4 viên/ngày liên tục trong 2-3 tháng.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn.

T.L thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên