![]() |
Các cua-rơ bám nhau trên đường đua - Ảnh: M.Q |
![]() |
Lê Văn Duẩn (phải) và em trai Lê Nguyệt Minh nhận giải thưởng - Ảnh: M.Q |
![]() |
Đội BVTG SG1 (giữa) nhận cúp vô địch đồng đội - Ảnh: M.Q |
Tại giải năm nay, BVTV SG tham dự với hai đội hình là BVTV SG1 và BVTV SG2. Với lực lượng trẻ, mạnh đồng đều, các cua-rơ BVTV SG đã chủ động kéo đoàn đua về chùm ở chặng cuối cùng này. Tuy nhiên, khi còn cách đích 30km, 3 tay đua không còn tranh chấp thứ hạng trên bảng tổng sắp chung cuộc là Lê Văn Động (Cần Thơ), Hồ Hoàng Sơn (Trẻ Vĩnh Long) và Hồ Phước Thanh (Bình Dương) tận dụng sự kèn cựa giữa các tay đua mạnh đã bức tốp ra đi. Tại đích đến, Động đã tung nước rút thần tốc để cán đích đầu tiên với thành tích 2g37'59", tốc độ trung bình 41,107km/h.
Tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV SG1) có mặt ở tốp thứ hai, đã xuất sắc tung nước rút để về đích ở vị trí thứ 5, kém Động 4 giây. Tuy nhiên, thành tích này vẫn đủ giúp Lê Văn Duẩn bảo vệ thành công chiếc áo Vàng chung cuộc với tổng thời gian 13g29'04". Tay đua này còn đoạt luôn chiếc áo Xanh chung cuộc với 54 điểm.
Xếp thứ hai ở bảng tổng sắp cá nhân là tay đua Lê Nguyệt Minh của BVTG SG2 với tổng thời gian 13g29'24". Đây là một thành tích rất ấn tượng với Minh bởi anh chỉ vừa bước sang tuổi 18. HLV Đỗ Thành Đạt của đội BVTV SG 1&2 cho biết: "Thành công này một phần nhờ Minh khoác áo đội hình hai, ít đối thủ để ý và sự giúp sức đắc lực của các đồng đội. Nhưng công bằng mà nói, Minh đang cho thấy sự tiến bộ rất lớn. Anh cũng vừa được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia". Càng thú vị hơn khi Minh chính là em ruột của tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn.
Ngoài thành công của anh em nhà họ Lê, giải đấu này cũng hết sức thành công với đội BVTV SG. Trên bảng tổng sắp đồng đội, đội BVTV SG1 đã giành ngôi vô địch khi có cùng tổng thời gian 40g31'10" với đội Domesco Đồng Tháp nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận