Khối bùn khổng lồ này được xáng thổi của Công ty 622 trực thuộc Quân khu 9 hút từ dưới sông dẫn ra cảng Trần Đề để thông luồng phục vụ cho dự án xây dựng khu tàu thuyền trú bão lớn nhất tỉnh Sóc Trăng.
Dự án này do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, có tổng dự toán trên 93 tỉ đồng từ nguồn vốn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của trung ương.
![]() |
Nhà bà Sanh bị ngập sâu trong bùn lầy hôi thối - Ảnh: D.Khang |
Hiện nay việc nạo vét lòng sông đang trong giai đoạn cuối cùng, dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ hút xong bùn nhưng nơi chứa hàng chục ngàn mét khối bùn bị vỡ bờ bao làm dân điêu đứng.
Qua thống kê của người dân, có gần 20 hộ bị thiệt hại về hoa màu, cây cối, trong đó có 4 hộ bùn tràn vào nhà gây ngập đến tận giường ngủ. Thiệt hại tài sản chủ yếu là cây thuốc cá và cá nuôi trong ao đìa ước tính vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thiệt hại trước mắt, còn về lâu dài là khoảng 40.000m2-50.000m2 đất nông nghiệp bị nhiễm mặn vì bùn được bơm lên từ con sông nằm ngay cửa biển Trần Đề. |
Ngoài nhà cửa bị ngập, toàn bộ vườn cây quanh nhà của bà Sanh cũng bị ngập trong bùn lầy hôi hám.
Chiều 18-4, thiếu tá Lê Thành Côn, cán bộ phụ trách xáng thổi của Công ty 622 cho biết bùn tràn vào nhà dân không phải trách nhiệm của đơn vị thi công (?). Thiếu tá Côn nói rằng khu vực chứa bùn là do chủ đầu tư chỉ định, đơn vị thi công chỉ có trách nhiệm nạo vét lòng sông và bơm bùn vào nơi đã được chủ đầu tư thuê rồi đắp sẵn bờ bao trên phần đất rộng gần 2ha của gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng - quyền chủ tịch UBND huyện Long Phú (Sóc Trăng).
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hùng nói khu đất xáng thổi bùn lên là của những người em trong gia đình chứ không phải của cá nhân ông. Theo ông Hùng, đúng ra chủ đầu tư phải trả tiền thuê đất để chứa bùn nhưng do các em của ông có nhu cầu san lấp mặt bằng nên không thu tiền cho thuê đất chứa bùn.
Ông Hùng cho biết: “Sau khi sự cố vỡ bờ bao chứa bùn xảy ra, tôi có mời chủ đầu tư xuống khảo sát để gia cố lại những nơi bị vỡ bờ. Đại diện chủ đầu tư cũng đã cam kết thống kê thiệt hại để bồi thường cho dân. Đối với hộ bà Sanh, tôi thấy đây là hộ nghèo nên cũng đã bàn với chủ đầu tư cất cho bà Sanh một ngôi nhà tình thương trên gò đất cao để ổn định chỗ ở vì hiện nay nhà bà Sanh bị ngập đầy sình bùn”.
![]() |
Bãi chứa bùn rộng gần 2ha được Công ty 622 bơm bùn vào khi nạo vét sông ở Trần Đề - Ảnh: D.Khang |
![]() |
Nhà chị Liếu bị ngập ngụa trong bùn lầy - Ảnh: D.Khang |
![]() |
Rẫy thuốc cá của một hộ dân cạnh bãi chứa bùn bị hư hại do tràn bùn - Ảnh: D.Khang |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận