16/12/2003 10:43 GMT+7

Bóng đá Việt Nam tăng 10 hạng so với năm 2002

NGUYỄN TÚ
NGUYỄN TÚ

TTO - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới tháng 12-2003, và vị trí của Việt Nam là 98. Nếu so với thứ hạng 108 của tháng 12-2002, thì một năm qua bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã lên 10 bậc...

6ownJv74.jpgPhóng to
Từ trái qua phải: Tài Em (22), Hữu Thắng (14), Quốc Vượng (20) trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc 1-0 ở trận lượt về vòng loại cúp châu Á 2004. Một trận thắng vẻ vang của bóng đá Việt Nam trong năm 2003
TTO - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới tháng 12-2003, và vị trí của Việt Nam là 98. Nếu so với thứ hạng 108 của tháng 12-2002, thì một năm qua bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã lên 10 bậc...

Tuy nhiên nếu so với tháng 11, BĐVN tụt xuống ba bậc. Trong khi đó ở klhu vực châu Á có một số đội tiến bộ nhanh như: Thái Lan (hạng 60, tăng 15 hạng so với tháng 11); Qaar (65, +18); UAE (75, +15); Turkmenistan (99, +23); Tajikistan (137, +22) và Kyrgyzstan (157, +18). Hiện tượng những đội này thăng tiến nhanh là do họ đạt thành tích tốt ở vòng loại cúp châu Á 2004.

Vị trí các đội trong khu vực Đông Nam Á vào tháng 12-2003 như sau: Thái Lan (60, +15); Indonesia (91, -5); Việt Nam (98, -3); Singapore (106, -4); Malaysia (116, -4); Myanmar (140, -1); Lào (167, +1); Campuchia (178, -5); Philippines (189, -1); Brunei (194, 0).

Không đổi TOP 3

So với tháng rồi, ba vị trí dẫn đầu trong TOP 10 của tháng cuối 2003 vẫn theo thứ tự Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, và đây cũng là vị trí TOP 3 vào cuối năm 2002. Các vị trí tiếp theo là Hà Lan (tăng 2 bậc so với tháng 11), Achentina (-1), Cộng Hòa Séc (+4), Mexico (-2); Anh (0); Thổ Nhĩ Kỳ (-1); Ý (-1).

Ấn tượng châu Á

Bóng đá châu Á đã gây ấn tượng mạnh tại Wolrd Cup 2002 , nhưng năm 2003 này, mới thực sự là sự tiến bộ khá đồng loạt trên nhiều quốc gia của châu Á thay vì 2002 chỉ có một vài nước, trong đó nổi bật nhất là hai nước đồng chủ nhà World Cup 2002 Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nhìn lại năm 2003, qua bảng xếp hạng của FIFA, châu Á có bốn nước nhảy vọt hơn 30 hạng so với cuối năm 2002 gồm: Kuwait (48, +35); Oman (62, +33), Turkmenistan (99, +35) và Bahrain là nền bóng đá tiến bộ nhiều nhất khi xếp vị trí 64, tăng đến 41 bậc.

Trong khi đó ở châu Phi chỉ có một đội tăng hơn 30 bậc là Equtorial Guinea khi được xếp vị trí 160, tăng hơn tháng 12-2002 là 32 bậc.

Top 50: Châu Âu có nhiều đội bóng nhất

Trong Top 50, châu Âu có đến 25 đội đạt tỉ lệ 50%. Tiếp theo là châu Á, châu Phi (mỗi châu lục có 7 đại diện); Nam Mỹ (6), CONCACAF (5), châu đại dương (0).

So với năm 2002, trong TOP 50 của năm 2003, châu Âu đã ít hơn một đại diện, châu đại dương mất đi hai, ngược lại châu Á thêm ba.

Bảy đại diện của châu Á trong TOP 50 là: Hàn Quốc (22, tụt hai hạng so với cuối năm 2002); Saudi Arabia (26, +12); Iran (28, +5); Nhật Bản (29, -7); Iraq (43, +10); Jordan (47, +30); Kuwait (48, +35).

NGUYỄN TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên