![]() |
Tổng thống Morales nhận được sự ủng hộ của bà Rigoberta Menchu - người Guatemala từng đoạt giải Nobel hòa bình - trong buổi lễ công bố hiến pháp mới tại El Alto ngày 7-2 - Ảnh: Reuters |
Hiến pháp mới quy định Bolivia là nhà nước đa sắc tộc và theo đuổi mô hình kinh tế trong đó nhà nước tăng cường quản lý các ngành chiến lược và phân chia lại đất đai một cách công bằng hơn. Hiến pháp mới cho phép quyền tự trị kinh tế khu vực, cấm điền trang, tăng cường kiểm soát của nhà nước về trữ lượng khí đốt. Hiến pháp mới trao quyền rộng khắp cho 36 nhóm dân tộc bản địa quyền trong chính phủ, quyền tư pháp và sở hữu đất.
Theo BBC, hiến pháp mới đã được 61% người dân ủng hộ trong một cuộc trưng cầu ý dân vào tháng trước. Những người dân ở vùng đất thấp - nơi tập trung nhiều sự giàu có của nước này - không ủng hộ hiến pháp mới. Những người ủng hộ chủ yếu là dân bản địa ở các vùng cao nguyên miền tây. Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ tại thị trấn El Alto, gần thủ đô hành chính ở La Paz, ông Morales cho biết các đối thủ đã “cố gắng không ngừng nghỉ” để tìm cách sát hại ông.
Hiến pháp mới cũng hạn chế diện tích đất được sở hữu (dưới 5.000ha) trong các giao dịch tương lai. Đây là bản hiến pháp thứ 17 trong lịch sử 184 năm của nước Bolivia, nhưng là bản đầu tiên được nhân dân trực tiếp thông qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận