![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên |
* Xin bộ trưởng cho biết đánh giá chung về kết quả chuyến đi.
- Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: Kết quả chuyến thăm và làm việc này rất có ý nghĩa. Hai nước đã ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thế kỷ 21. Đây là một tài liệu rất cơ bản, có tính chất lâu dài cho việc hợp tác VN - Singapore. Một ý tưởng mới trong quan hệ kinh tế hai nước là làm thế nào để kết nối hai nền kinh tế với nhau. Chúng ta có thể tận dụng lợi thế kinh tế của Singapore và ngược lại, Singapore cũng sẽ tận dụng lợi thế kinh tế VN để cùng phát triển.
Singapore là nước phát triển khá nhanh và hiện là một trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính của khu vực, với nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại đây. Chúng ta cần phải hợp tác để tận dụng được lợi thế này. Ví dụ, cơ sở hạ tầng của Singapore là một thế mạnh. Riêng về lĩnh vực hàng không, sân bay của Singapore rất lớn với tần suất bay hơn 3.000 chuyến/ tuần, đến 200 sân bay quốc tế của 50 nước trên thế giới. Về hàng hải, Singapore có quan hệ với 600 hải cảng trên thế giới. Nếu VN tận dụng được cơ sở hạ tầng này thì có thể tiếp cận được rất nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, dịch vụ, du lịch và đào tạo... cũng là những thế mạnh của Singapore.
Về phần mình, VN là một thị trường lớn với nguồn lao động dồi dào, Singapore có thể tận dụng lợi thế đó của chúng ta. Hai bên đã thỏa thuận sắp tới đây sẽ thiết lập các nhóm làm việc để xác định cụ thể những lĩnh vực nào của hai nền kinh tế có thể nối kết lại với nhau. Bước đầu Singapore sẵn sàng chịu trách nhiệm việc thiết lập các nhóm đến VN để tư vấn cho ta về lĩnh vực tài chính, và Singapore cũng có thể huy động từ các nước thứ ba tham gia quá trình này. Sau đó, khi quá trình kết nối đã có hiệu quả, các công ty tham gia thu được lợi ích từ quá trình kết nối đó có thể đóng góp được cho quĩ phát triển thì quan hệ hợp tác VN-Singapore sẽ càng chặt chẽ hơn.
* Bộ trưởng dự báo như thế nào về quan hệ thương mại giữa hai nước VN và Singapore?
- Triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại và quan hệ mọi mặt giữa hai nước có thể nói là rất khả quan. Việc ký tuyên bố chung và ý tưởng kết nối hai nền kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển nhanh. Những lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhanh hơn cả là thương mại, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo. Về các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ. Song song với việc kết nối nền kinh tế với Singapore, chúng ta cũng nghiên cứu những khả năng có thể kết nối với các trung tâm kinh tế mạnh của khu vực như: Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Trung Quốc và một số nước khác.
* Xin bộ trưởng cho biết về việc tận dụng lợi thế của hai nước để thu hút đầu tư từ nước thứ ba?
- Như bốn dự án mà VN và Singapore đang thực hiện cùng với Nhật Bản đã có kết quả tốt. Qua sự thành công của các dự án này, chúng ta có thể thu hút thêm các công ty của Nhật đầu tư vào VN và có thể mở rộng ra các nước Đức, Pháp, Mỹ dưới hình thức hợp tác ba bên. Trên các lĩnh vực khác, qua chuyến thăm này, quan hệ của VN sẽ rộng lớn hơn không những trong khối ASEAN mà cả ở các khu vực khác.
* Xin cảm ơn bộ trưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận