Việc trước tiên cần làm là bạn hãy xác định rõ những phần nào trên cơ thể mình là nhược điểm, phần nào là ưu điểm. Nếu như bạn có tấm lưng thon, eo nhỏ nhưng hông và đùi lại quá to, hãy chọn áo màu trắng và quần hoặc tốt nhất là váy màu đen. Ngược lại, nếu như bạn có dáng hình quả lê, vai to, hông nhỏ thì bạn nên chọn áo sơmi đen, may vai hẹp đi kèm với quần hay váy trắng.
Việc diện một "cây" trắng từ đầu tới chân mang tới cho bạn sự sáng sủa, tươi mới. Bởi vậy đây cũng là cách kết hợp được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên nhược điểm của nó là dễ gây sự nhàm chán. Hãy nhớ điểm xuyết cho bộ trang phục bằng một vài điểm nhấn phụ kiện màu đen như thắt lưng, hoa tai, họa tiết trên áo, quần...
Tuy nhiên, việc làm ngược lại với một "cây" đen thì không hề sáng suốt chút nào. Chiếc thắt lưng hay đôi giày trắng của bạn sẽ thật lạc lõng và vô duyên giữa một bộ trang phục toàn màu đen. Tất cả những gì bạn nên làm là sử dụng thêm một chiếc vòng cổ hoặc vòng đeo tay đính đá lấp lánh để tạo độ sáng và tăng thêm vẻ kì bí, sang trọng cho trang phục.
Trắng và đen là hai màu sắc tạo tương phản rất đẹp khi đi kèm với nhau. Tuy nhiên, chúng quá cổ điển, tới mức nếu như bạn không tìm cách biến tấu và cách điệu thì bộ trang phục của bạn sẽ chẳng khác gì bộ đồng phục của học sinh hay bồi bàn.
Một chút hoa văn, một chút bèo ren trên áo, trên váy, hay một vài phụ kiện lạ mắt có thể giúp ích cho bạn đến không ngờ đấy. Đừng để bộ trang phục đen trắng của mình trở nên đơn điệu bạn nhé!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận