Theo ông Huấn, vi khuẩn tả có thể sống trong các loài nhuyễn thể đến gần một năm, đó chính là lý do gần đây xuất hiện các bệnh nhân tả lẻ tẻ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương...
Cũng theo ông Huấn, Bộ Y tế đang giao Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nghiên cứu, xem mối liên quan giữa các chủng vi khuẩn gây bệnh tại Bắc Ninh, Hải Dương, TP.HCM, An Giang, Hà Nội và khả năng tồn tại của chúng trong môi trường.
Ông Huấn đánh giá với tình hình hiện nay, khó có thể xuất hiện vụ dịch tả lớn như năm 2007-2008 mà chỉ có thể xuất hiện các ổ dịch tả lẻ tẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận