Tại hội nghị tổ chức ở Vienna của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các chuyên gia cho biết các bệnh nhân tim có nguy cơ bị bỏng phóng xạ cao nhất. Nhất là những bệnh nhân có sử dụng một ống nhỏ luồn qua các mạch máu để làm thông động mạch bị tắc nghẽn trog quá trình điều trị. Điều trị bằng phương pháp này, bệnh nhân phải tiếp xúc với phóng xạ gấp 1.000 lần việc chụp X-quang phổi.
Lewis Wagner, giáo sư về vật lý học phóng xạ ở ĐH Texas cho biết hầu hết các bác sĩ tim mạch đều không nhận thức được mức độ nghiêm trọng và những tổn thương phóng xạ của quá trình điều trị trên.
Ước tính, cứ 10.000 ca điều trị thì lại có một trường hợp bị bỏng nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận