![]() |
Tổng thống Boris Tadic phát biểu trước báo giới sau khi bỏ phiếu bầu ở Belgrade - Ảnh: Xinhua/Reuters |
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Liên minh thân phương Tây do Tổng thống Boris Tadic dẫn đầu giành được 103 ghế tại quốc hội, tức 38% phiếu bầu. Về nhì là Đảng cấp tiến Serbia (SRP) theo đường lối chủ nghĩa dân tộc của ông Tomislav Nikolic với 77 ghế (chiếm 29,1%).
Liên minh Đảng Dân chủ Serbia và Đảng Serbia mới của thủ tướng sắp mãn nhiệm Vojislav Kostunica chỉ giành được 30 ghế (11,3%). Đảng Dân chủ tự do và Đảng Xã hội Serbia giành được lần lượt 13 ghế và 20 ghế.
Theo kết quả trên, không đảng nào giành được 126 ghế cần thiết để chiếm đa số trong quốc hội nên không thể thành lập chính phủ. Điều này cũng có nghĩa là một chính phủ liên minh là điều khó tránh khỏi.
"Dư chấn" KosovoSerbia giải tán chính phủ và kêu gọi bầu cử sớmSerbia bầu cử sớm vào ngày 11-5-2008Serbia chọn lựa giữa EU và Kosovo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận