![]() |
Chủ tịch Đảng Liên minh cánh tả Alexis Tsipras, 37 tuổi, vẫy chào người ủng hộ ở Athens đêm 6-5. Ông là lãnh đạo chính trị trẻ nhất Hi Lạp. Trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, đảng của ông Tsipras về thứ nhì, vượt mặt Đảng Xã hội cầm quyền - Ảnh: Reuters |
Theo kết quả ban đầu, ND đạt được 19,18% tỉ lệ ủng hộ, Đảng Pasok cầm quyền với 13,6% ủng hộ, Đảng Liên minh cánh tả đạt được 16,6% phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu dành cho hai đảng ND và Pasok là gần 34%. Với kết quả này, cả hai đảng giành được 150 ghế trong tổng số 300 vị trí của quốc hội. Chủ tịch ND Antonis Samaras và chủ tịch Đảng Xã hội Evangelos Venizelos cho biết sẽ cùng thành lập một chính phủ liên minh. Theo hiến pháp, Tổng thống Karolos Papoulias sẽ yêu cầu đảng được số phiếu ủng hộ nhiều nhất thành lập chính phủ trong vòng ba ngày.
Ông Samaras đã kêu gọi một chính phủ dân tộc thống nhất để có thể giữ Hi Lạp ở lại khu vực đồng tiền chung.
Ông Venizelos cũng kêu gọi một chính phủ thống nhất, nói rằng đảng của mình đã phải trả giá vì cách xử lý khủng hoảng nợ công.
Những đảng nhỏ chiếm được thêm tỉ lệ ủng hộ trong cuộc bầu cử. Các đảng này chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng nhưng lại không thống nhất để có thể thành lập một liên minh thay thế.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa khi phải sống như những người ăn xin trong chính đất nước của mình. Đảng Liên minh cánh tả có thể giúp họ tỉnh giấc” - một hưu trí tên Kate Savvidou, 65 tuổi, đã quay lưng với Đảng Pasok trong cuộc bầu cử năm nay.
Những nhà cho vay quốc tế và các nhà đầu tư lo ngại sự vươn lên của những đảng nhỏ hơn cùng với sự phân cực chưa từng có trong chính trị Hi Lạp sẽ khiến Hi Lạp không thể tiếp tục thực hiện chương trình thắt lưng buộc bụng của mình, khiến nước này có nguy cơ vỡ nợ và kéo khu vực đồng euro rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi thành lập. Đức cũng đã cảnh báo hậu quả này, nhưng nhiều cử tri Hi Lạp cay đắng bác bỏ những đe dọa đó.
Hi Lạp sẽ đối diện với thử thách khắc nghiệt trong đầu tháng tới, khi quốc hội nước này phải phê chuẩn kế hoạch tiết giảm thêm chi tiêu trị giá hơn 11 tỉ USD trong năm 2013 và 2014 để đổi lấy thêm các viện trợ từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận