![]() |
“Bắt sâu răng” giữa phố - Ảnh:T.B.Thoại |
Trong khi đó, sâu răng không phải do con sâu mà do vi khuẩn trong miệng, chủ yếu là liên cầu khuẩn streptococcus mutans. Trong môi trường miệng, khi đủ điều kiện, các liên cầu này sẽ phân hủy thức ăn dư thừa, dính ở kẽ răng, đặc biệt là các loại thức ăn đường, bột để tạo ra các chất axít làm xói mòn và gây mủn nát men, ngà răng tạo lỗ sâu.
Với nguyên nhân đơn giản như thế, việc phòng ngừa cũng tương đối dễ dàng: có chế độ ăn cân bằng, hợp lý và vệ sinh răng miệng đúng phương pháp sau mỗi bữa ăn để loại bỏ thức ăn dư thừa bám trên răng lợi. Chải răng bằng bàn chải mềm, tránh xước vẹt men răng và dùng kem đánh răng có fluor giúp men răng chắc cứng hơn và khó bị vi khuẩn tấn công hủy hoại.
Nếu đã lỡ bị sâu răng thì phát hiện và chữa trị sớm để tránh tổn thương nặng nề hơn, ảnh hưởng sức nhai. Bác sĩ răng hàm mặt sẽ lấy hết tổ chức mủn nát, làm sạch lỗ sâu và trám lại. Nếu lỗ sâu ảnh hưởng nặng đến tủy răng, không thể bảo tồn được thì điều trị nội nha và bọc lại. Nhổ răng là biện pháp cuối cùng khi không thể bảo tồn thân, chân răng được nữa.
Sâu răng vẫn là căn bệnh phổ biến ở nước ta. Báo cáo tại hội thảo răng hàm mặt ngày 31-7-2008 ở Hà Nội, các nhà khoa học ước tính đến 85% trẻ em VN từ 6-12 tuổi bị sâu răng và người lớn trung bình có đến tám cái răng sâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận