![]() |
Nguyễn Thành Trung bị bắt khẩn cấp chiều 23-5 về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” |
Theo nguồn tin ban đầu, khoảng đầu năm 2007, Trung bắt đầu làm quen với cá độ bóng đá. Được sự dìu dắt của một số đối tượng (chưa xác định rõ danh tánh), Trung ngày càng lún sâu vào trò đỏ đen. Chỉ trong vòng vài tháng đầu, Trung nướng sạch 4 tỉ đồng. Sau khi lấy tiền của công ty để trả nợ, Trung tiếp tục chơi cá độ bóng đá và thua thêm 3 tỉ đồng. Do không có tiền, Trung phải đi vay nóng với lãi suất 20-25%/tháng.
Cầm cự được một thời gian ngắn, Trung gặp Lâm Quốc Cường (34 tuổi, ngụ Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình), nhân viên vi tính của công ty, bàn tính việc làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất (chủ quyền nhà đất) để đi cầm cố, thế chấp.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Cường làm giả chủ quyền nhà đất của bốn căn nhà trên đường Cộng Hòa và Trường Chinh mang tên Nguyễn Thành Trung với giá 5-7 triệu đồng/bộ. Có được giấy tờ giả, Trung đem đi cầm với lãi suất 10-30% hoặc ký hợp đồng đặt cọc mua bán với nhiều người. Ngoài ra, Trung còn thuê ôtô đắt tiền sau đó làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm lấy 60.000 USD tiêu xài, cá độ bóng đá.
Hiện đã có khoảng 30 người đến cơ quan điều tra tố cáo việc bị Trung lừa đảo với số tiền gần 32 tỉ đồng. Công an Q.Tân Bình đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt Lâm Quốc Cường (đang bỏ trốn) để điều tra về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận