02/03/2007 05:12 GMT+7

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Hoa

Y.TRINH - X.ĐẶNG
Y.TRINH - X.ĐẶNG

TT (TP.HCM) - Sáng 1-3, hội thảo “Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng người Hoa ở VN thời kỳ đổi mới” đã diễn ra trong chương trình Ngày hội văn hóa người Hoa do Bộ Văn hóa - thông tin tổ chức tại TP.HCM.

* Người Hoa đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của dân tộc VN

ePWvxYwz.jpgPhóng to
Khách tham quan cảnh tái hiện nét sinh hoạt hằng ngày của người Hoa do Bảo tàng Văn hóa dân tộc VN thực hiện được trưng bày trong Ngày hội văn hóa người Hoa diễn ra tại công viên 30-4, TP.HCM - Ảnh: MINH ĐỨC
TT (TP.HCM) - Sáng 1-3, hội thảo “Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng người Hoa ở VN thời kỳ đổi mới” đã diễn ra trong chương trình Ngày hội văn hóa người Hoa do Bộ Văn hóa - thông tin tổ chức tại TP.HCM.

Gần 60 tham luận gửi đến hội thảo đều khẳng định người Hoa ở VN là một thành phần dân tộc trong 54 dân tộc VN với những đặc thù lịch sử riêng biệt. Trong suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, người Hoa đã cùng với các dân tộc anh em góp sức người, sức của để cùng bảo vệ non sông, đất nước VN. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, văn hóa cách mạng người Hoa là một bộ phận của văn hóa cách mạng VN do Đảng lãnh đạo.

Tại hội thảo, các đại biểu đặt ra những giải pháp đẩy mạnh hơn việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của người Hoa. GS Phan An cho rằng: “Việc bảo tồn văn hóa người Hoa cần được đặt trong một tổng thể văn hóa VN. Cần trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, quan tâm đến sự hội nhập và thích ứng trong cuộc sống hiện đại”.

Giáo sư Mạc Đường - chủ tịch Hội Dân tộc học TP.HCM - quan tâm đến việc phát huy văn hóa cách mạng và yêu nước của người Hoa, Bộ Văn hóa - thông tin cần nhanh chóng lập một bảo tàng văn hóa cách mạng người Hoa. Ông Đinh Hồng Vận - vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận trung ương - nhấn mạnh: trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích những sáng tạo văn hóa nghệ thuật để phản ánh trung thực cuộc sống, sinh hoạt trong quá trình hội nhập của người Hoa.

Hầu hết các đại biểu đều quan tâm đến việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết cũng như việc nâng cao dân trí cho người Hoa. Song song đó, chú trọng vai trò người Hoa trong giao lưu văn hóa đối ngoại, phát triển văn hóa du lịch, đặc biệt là bảo tồn và phát huy văn hóa trong mối quan hệ gắn bó với kinh tế...

* “Truyền thống đấu tranh anh dũng, sáng tạo, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ cách mạng đồng bào người Hoa đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời sự cống hiến của đồng bào người Hoa cho sự phát triển của TP.HCM nói riêng và cả nước VN trong thời kỳ đổi mới hôm nay càng được trân trọng và ghi nhận...”. Bà Phạm Phương Thảo - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM - đã khẳng định như vậy tại buổi gặp gỡ giao lưu các nhân chứng lịch sử về truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào người Hoa tại TP.HCM, diễn ra tại hội trường Thống Nhất sáng 1-3, do Ban Công tác người Hoa TP.HCM tổ chức.

Tại buổi giao lưu, ông Nghị Đoàn, nguyên bí thư kiêm trưởng Ban Hoa vận T4 đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, đồng bào người Hoa đã hăng hái tham gia phong trào cách mạng như: phong trào công nhân, thanh niên học sinh, trí thức, kể cả giới doanh nhân cùng các tổ chức cách mạng, đấu tranh chống chính sách của đế quốc và chế độ cũ. Nhiều ý kiến cũng khẳng định trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, đồng bào người Hoa luôn sát cánh cùng cộng đồng các dân tộc anh em, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung.

Y.TRINH - X.ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên