![]() |
Những dàn máy xay xát, đánh bóng hiệu Schule của Đức trị giá cả tỉ đồng xếp trong kho của nhà máy |
Nhà máy được xây dựng khang trang với tổng vốn đầu tư gần 6 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch. Trắc trở nối tiếp trắc trở
Với công suất thiết kế chế biến 27.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu/năm, nhà máy là một hệ thống liên hoàn, hoạt động hầu như tự động với các thiết bị xử lý đắt tiền nhập từ Đan Mạch (hệ thống máy sấy, băng tải), Pháp (nồi hơi), Đức (máy xay xát, sàng, đánh bóng), Nhật Bản (tách màu)...
Dự kiến xây dựng trong ba năm, nhưng tới năm 2000 nhà máy mới được đưa vào vận hành thử lần đầu. Ngay trong lần chạy thử, các chuyên gia đã phát hiện sự khập khiễng của các thiết bị. Sản phẩm gạo chạy thử không đạt các tiêu chuẩn tối thiểu để xuất khẩu.
Qua dò tìm, người ta đã phát hiện nguyên nhân: hệ thống máy xay xát, đánh bóng mang hiệu Schule của Đức dù rất hiện đại và đắt tiền nhưng không phù hợp để chế biến hạt gạo Thái Bình. Dòng máy Schule trên (gồm bốn máy xay xát và bốn máy đánh bóng) có cấu tạo buồng xát ngắn (bằng một nửa buồng xát của máy hiệu Sinco VN), trục xát bằng gang (thay vì bằng đá) dẫn tới khi vận hành làm gãy hạt gạo, đồng thời không đảm bảo độ trắng của gạo theo yêu cầu xuất khẩu.
![]() |
Dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu của nhà máy giờ đây hoạt động cầm chừng và không thể chạy tự động vì thiếu nguyên liệu |
Bán hay cho thuê nhà máy?
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Hoàng Đình Thạch xác nhận với Tuổi Trẻ là nhà máy chế biến gạo sau thu hoạch ở Đông Hưng hiện trong tình trạng không đủ nguyên liệu là sản phẩm có được từ giống lúa cùng chủng loại theo tiêu chuẩn xuất khẩu như đơn đặt hàng, cho dù sản lượng của Thái Bình một năm đạt 1 triệu tấn lúa các loại.
Sau khi được giao Nhà máy chế biến gạo sau thu hoạch (tháng 1-2005), xét thấy giá trị tài sản quá lớn, tỉ lệ khấu hao cao (mỗi năm khoảng 2 tỉ đồng), nếu tiếp nhận và vận hành khả năng sẽ lỗ nên bản thân tỉnh Thái Bình cũng... không muốn nhận. Nhà máy tiếp tục “bị” tạm giao cho Công ty Chế biến và kinh doanh lương thực Thái Bình (nay là Công ty Lương thực Thái Đan) quản lý, chờ UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính định giá lại! |
Ông Thạch cho hay có hai phương án đang được tỉnh và các cơ quan hữu quan xem xét. Một là bán nhà máy cho tư nhân. Phương án này xem ra khó thực hiện vì tư nhân chỉ trả giá tối đa 1 triệu USD (cho một nhà máy mà giá trị đầu tư lên tới gần 6 triệu USD). Hai là cho một số doanh nghiệp, tư nhân thuê để sản xuất. Hiện tại ông Vũ Hồng Hải cho hay nhà máy dù rất hiện đại nhưng chỉ hoạt động cầm chừng 10-15% công suất, chủ yếu làm gia công cho một công ty ở Hải Dương để xuất gạo nếp đi Đài Loan.
Nhiều dây chuyền, thiết bị như bộ tách màu, bộ chia tấm... rất đắt, hoạt động tự động nay phải chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay vì không đủ nguyên liệu.
_________________
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận