* Lê Quang Liêm đoạt HCB trong tiếc nuối* Wushu Việt Nam có HCB đầu tiên* Zhai Yujia lập KLTG ở môn bắn súng
![]() |
Lý Thế Vinh trong trận tứ kết thắng Heo Jung Han của Hàn Quốc - Ảnh: Nguyên Khôi |
Bắn súng bội thu, Wushu có thêm đồngViệt Nam có huy chương đầu tiên
Ở nội dung tán thủ 52kg nữ, Nguyễn Thị Bích đã xuất sắc giành quyền vào chung kết sau khi thắng võ sĩ Mansoryansamirouri của Iran. Tương tự, tin vui cũng đến ở các hạng cân 56kg nam - Phan Văn Hậu thắng Aphaylath của Thái Lan - và hạng cân 70kg nam - Vương Đình Khánh thắng đối thủ Hàn Quốc Kim Yun Yu.
Như vậy Bích, Hậu và Tuấn đã rất gần với chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 16 cho Việt Nam. Tuy nhiên khó khăn trong trận chung kết (sẽ thi đấu vào chiều tối mai 17-11) là rất lớn khi cả ba đối thủ của họ đều là người Trung Quốc - quốc gia sản sinh ra môn võ này.
Hai võ sĩ tán thủ wushu thất bại ở bán kết là Nguyễn Minh Thông - hạng cân 60kg nam - và Vương Đình Khánh - hạng cân 70kg nam. Với thất bại này, Thông và Khánh chỉ nhận được HCĐ.
Ở nội dung Bida Carom ba băng, hy vọng có một trận chung kết toàn Việt Nam đã hoàn toàn tan thành mây khói khi hai cơ thủ Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ đều phải dừng lại ở bán kết, đoạt HCĐ.
Cơ thủ Lý Thế Vinh thua đối thủ Nhật Bản Tsuyoshi Suzuki với tỷ số khá sát 36-40 còn Dương Anh Vũ thua Joji Kai, cũng của Nhật Bản, với tỷ số 29-40.
Vào cuối buổi thi đấu chiều, trận cờ vua thứ chín của nội dung cá nhân nam đã kết thúc vào 17g30 chiều 16-11. Sau chín ván đấu, Lê Quang Liêm được 7,5 điểm, bằng với kỳ thủ người Uzebekistan, Rustam Kasimdzhanov. Tuy nhiên Liêm chỉ đoạt HCB do trước đó đã thua Kasimdzhanov trong trận đối đầu trực tiếp.
![]() |
Lê Quang Liêm trên bục nhận HCB - Ảnh: Nguyên Khôi |
Trong chín ván đấu, Liêm đã thắng bảy, hòa một và thua một; còn Kasimdzhonov không thua trận nào, thắng sáu và hòa ba. Đoạt HCĐ ở nội dung này là kỳ thủ chủ nhà Bu Xiangzhi, được 6,5 điểm. Ở nội dung này, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ xếp hạng 11 với 5,5 điểm (năm trận thắng, một hòa và ba thua).
Ở nội dung dành cho nữ, trong trận đấu cuối cùng, kỳ thủ Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên chỉ hòa trước Tuvshintugs của Mông Cổ. Với thành tích này, Thảo Nguyên chỉ xếp hạng tư chung cuộc, được 6 điểm, kém kỳ thủ đoạt HCĐ của Ấn Độ, Harika Dronavalli nửa điểm.
Trước đó trong buổi thi đấu chiều nay 16-11, võ sĩ biểu diễn (taolu) môn wushu, Nguyễn Thanh Tùng đã mang về cho đoàn thể thao thêm một chiếc HCB ở nội dung Thái cực quyền - Thái cực kiếm nam.
Điểm số của Thanh Tùng là 9,67, hơn 0,02 điểm so với võ sĩ đoạt HCĐ người Đài Loan, Hsiao Yung Jih. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Wu Yanan, với điểm số gần như tuyệt đối 9,9.
Không như hôm qua, hôm nay bắn súng không đoạt được huy chương nào. Các xạ thủ Việt Nam đều đã thất bại ở các nội dung 10m mục tiêu di động cá nhân và đồng đội nam cùng với nội dung 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ.
Ở nội dung 10m mục tiêu di động cá nhân nam, xạ thủ Zhai Yujia của Trung Quốc đã lập được kỷ lục thế giới với điểm số 590. Đây cũng là kỷ lục thế giới thứ hai được thiết lập tại Asiad 16, lần trước là ở môn cử tạ, cũng do một vận động viên Trung Quốc lập được.
Kết thúc ngày 16-11, đoàn VN đã có 4 HCB, 7 HCĐ xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang đứng thứ hai, sau đoàn Malaysia, đã đoạt 1 HCV 1 HCB 3 HCĐ (xếp hạng 10 trên bảng tổng sắp).
Dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn là đoàn chủ nhà Trung Quốc với 76 HCV, 27 HCB và 27 HCĐ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận