09/07/2007 03:19 GMT+7

Anh: phạt tù 3 kẻ dùng Internet tuyên truyền khủng bố

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Daily Mail, Evening Standard, rediff).
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Daily Mail, Evening Standard, rediff).

TT - Lần đầu tiên trong lịch sử, London kết án các tội phạm tuyên truyền thánh chiến trên Internet. Ba tín đồ Hồi giáo trẻ đã bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm rưỡi tù giam tại London cuối tuần qua.

sQOjnSvB.jpgPhóng to
Từ trái sang: Tariq Al Daour, Waseem Mughal và Younis Tsouli - Ảnh: Reuters
TT - Lần đầu tiên trong lịch sử, London kết án các tội phạm tuyên truyền thánh chiến trên Internet. Ba tín đồ Hồi giáo trẻ đã bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm rưỡi tù giam tại London cuối tuần qua.

Cả ba đều là những thanh niên có lối sống bên ngoài rất bình thường. Kẻ cầm đầu là Younis Tsouli, 23 tuổi, từ Marốc cùng gia đình chuyển sang Anh định cư năm 2001. Younis Tsouli tự xưng mình là “James Bond thánh chiến”, trên Internet xuất hiện với biệt danh “irhabi007” (tức Kẻ khủng bố 007).

“Đệ tử” của “James Bond thánh chiến” là sinh viên luật Waseem Mughal, người Anh. Người thứ ba là Tariq Al Daour, gốc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, sinh viên hóa. Năm 2005 Daour nhận quốc tịch Anh. Tháng 10-2005 Daour cùng với hai tên kia bị bắt vì các cáo buộc khủng bố. Trong phiên xử bắt đầu hai tuần trước, cả ba nhận tội ăn cắp các thông tin cá nhân và thẻ tín dụng để mua các trang web tuyên truyền tư tưởng cực đoan.

Manh mối dẫn cảnh sát Anh tới “bộ ba khủng bố” này xuất hiện sau vụ bắt giữ một công dân Hồi giáo Bosnia bị tình nghi liên quan tới Al Qaeda. Trong máy tính của người Bosnia này, nhà điều tra tìm thấy các thư điện tử từ Anh với yêu cầu cung cấp thuốc nổ và áo chuyên dụng cho các kẻ đánh bom liều chết. Khám nhà ba nghi can nêu trên, các nhà điều tra phát hiện Al Daour có một CD chỉ dẫn chế tạo chất nổ và chất độc; Tsouli có thông tin về các “khóa hướng dẫn chế tạo bẫy mìn”. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy thư của Tsouli gửi tới Mughal yêu cầu dịch một sách hướng dẫn thánh chiến ra tiếng Anh. Trong một thư điện tử, Tsouli thông báo “rất mừng” khi nghe tin những cuộc khủng bố ngày 7-7-2005 (một loạt các vụ nổ trong metro Anh khi đó làm 56 người chết, hơn 700 người bị thương).

Ngoài ra, các bị cáo trẻ này còn chiêu dụ các tình nguyện viên đi Iraq chiến đấu chống Mỹ và thảo luận về các cuộc khủng bố trong các phòng chat trên mạng. Một số những người cùng trò chuyện trên mạng đã chia sẻ với các bị cáo kế hoạch, trong đó có một nhóm tự xưng “45 bác sĩ, dự định bắt đầu thánh chiến chống Mỹ”. Mục tiêu đầu tiên nhóm này đề nghị là hàng không mẫu hạm John F. Kennedy tại cơ sở hải quân Mayport (Jacksonville - Florida), nơi dự định “chín chiến hữu” sẽ thâm nhập. Kế hoạch là sử dụng sáu ôtô Chevrolet GT và ba tàu đánh cá, nhắm bắn bằng súng phóng lựu vào các bồn xăng của cơ sở hải quân trên.

Như vậy, từ hơn hai năm trước, các nhà điều tra Anh đã chú ý tới việc các tên khủng bố lôi kéo vào hàng ngũ của mình những người có trình độ y khoa. Tuy nhiên, hiện chưa có chi tiết gì về việc chúng có liên can tới những âm mưu khủng bố ở London và Glasgow vừa qua hay không. Dẫu sao, bản án cũng được cho là nặng: Tsouli 10 năm tù, Al Daour 6 năm rưỡi và Mughal 7 năm.

* Hai năm sau cuộc khủng bố 7-7-2005, nhật báo Anh Daily Mail đã công bố một thông tin chấn động: có ít nhất tám phần tử “có thiện cảm với Al Qaeda hay có liên hệ với các kẻ cực đoan Hồi giáo” đang làm việc trong các lực lượng cảnh sát Anh. Dẫn báo cáo mật của Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5), tờ báo cho biết sau ngày 7-7, mật vụ Anh đã cho rà soát lại hàng ngũ nội bộ của mình và phát hiện tám kẻ tình nghi đang làm việc trong ngành cảnh sát Anh ở cả vị trí là sĩ quan cảnh sát và nhân viên dân sự. Một số trong danh sách này đã từng tham dự các khóa huấn luyện tại Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, do không thể cho họ nghỉ việc vì thiếu cơ sở, những kẻ tình nghi này chỉ mới bị cách ly khỏi công việc trách nhiệm và được giám sát.

MI5 ngờ rằng các tay khủng bố London và Glasgow vừa qua có “tay trong” trong sở cảnh sát, biết cụ thể các chiến dịch giải cứu sẽ tổ chức thế nào. Chẳng hạn chiếc Mercedes đầy chất nổ thứ hai đã đổ ở Haymarket, nơi mà cảnh sát dự kiến sẽ sơ tán người tới đó trong khi đang rà bom ôtô thứ nhất. Sắp tới, các cơ quan cảnh sát Anh sẽ tăng cường công tác thẩm tra lý lịch bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên cung cấp thông tin cá nhân phục vụ công tác thẩm tra.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Daily Mail, Evening Standard, rediff).
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên