Bộ trưởng y tế Anbumani Ramadoss cho biết: "Chúng tôi có một Ấn Độ thuộc những nền kinh tế hàng đầu và một Ấn Độ khác xếp hạng 126 thế giới về tình hình phát triển con người. Tại Ấn Độ hầu như chỉ có 2 dạng, suy dinh dưỡng hoặc dư cân".
Nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì ở Ấn Độ cũng tương tự như bất cứ đâu khác trên thế giới. Những trẻ em trong các gia đình giàu có ăn quá nhiều nhưng lại thiếu vận động. Hiện nay, với 37 triệu người bị tiểu đường, Ấn Độ là thủ đô của thế giới về loại bệnh này. Và nếu không có biện pháp ngăn chặn thì vào năm 2030 tại Ấn Độ sẽ có 80 triệu người bị tiểu đường.
Ở cực bên kia của vấn đề, tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi sống sót là 56% (tính trên 1.000 trẻ) và dưới năm tuổi là 74%, gần ngang bằng với Eritrea (một quốc gia nhỏ bé ở châu Phi). Tuy đang trên đường trở thành một siêu cường của thế giới nhưng hiện nay tại Ấn Độ có đến 50-60% trẻ em dưới 3 tuổi suy dinh dưỡng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận