Dù thông báo của Bộ không nêu lý do cho lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức này, nhưng các nguồn tin nói rằng nó bắt nguồn từ mối lo ngại của chính phủ trước sự tăng mạnh của đồ chơi nhập khẩu. Ngoài ra, việc đồ chơi Trung Quốc bị phát hiện nhiễm độc tố cũng khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại cho sự an toàn của con mình.
Theo các quan chức trong ngành ở Ấn Độ, đồ chơi và hàng thủ công nhập khẩu vào nước này đã tăng khoảng 10 tỉ rupee (hơn 200 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11-2008.
Hiệp hội các nhà sản xuất đồ chơi Ấn Độ đã tỏ thái độ hài lòng trước quyết định của Bộ. “Chúng tôi hoan nghênh quyết định này. Đây là điều tốt cho ngành đồ chơi trong nước” - chủ tịch Hiệp hội Raj Kumar nói.
Tuy nhiên, một số chuyên gia thương mại lo ngại lệnh cấm sẽ tạo điều kiện cho đồ chơi nhập lậu vào Ấn Độ qua Nepal, và như thế sẽ nguy hiểm hơn, đặc biệt đối với trẻ em nghèo chỉ có thể tiếp cận đồ chơi giá rẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận