![]() |
Những bé gái Ấn Độ luôn bị nạn lạm dụng tình dục đe dọa |
Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em, Renuka Chowdhury, nhận định nạn lạm dụng tình dục trẻ em vẫn còn bị những người trong cuộc che giấu và sẵn sàng giữ bí mật đến cùng. Bà Chowdhury cho biết đa số nạn nhân nhỏ tuổi không dám tiết lộ với ai về sự việc đau buồn của mình và con số 53% là một phép ngoại suy từ các nhân chứng và những sự việc đã được chứng minh.
Ngoài ra, theo điều tra của chính quyền tại các trường học, gần 2/3 học sinh phải nhận những hình phạt thân thể và bị giáo viên đánh đập. Tình trạng này rất thường xảy ra tại các trường công lập.
Trước thực trạng đáng ngại này, bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em đã soạn thảo một điều luật mới nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em. Theo đó, luật dự kiến thành lập một danh sách định rõ những vi phạm và hành vi lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời nâng cao hình phạt đối với những kẻ phạm luật.
Theo Bộ, cuộc điều tra vừa qua là chặng đầu tiên của việc nghiên cứu có qui mô quốc gia về các hình thái lạm dụng trẻ em (thê xác, tình dục và cảm xúc) tại Ấn Độ. Các nhân viên điều tra đã dự trên thông tin do 12.447 trẻ từ 5 - 12 tuổi và 2.324 thanh niên từ 12/28 bang cung cấp.
Năm ngoái, chính quyền Ấn Độ đã quyết định cấm sử dụng trẻ em dưới 14 tuổi như gia nhân hay phục vụ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận