12/07/2004 05:10 GMT+7

Ai nắm cán, ai cầm lưỡi?

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TT - Nhiều người chăn nuôi gà gia công (CNGGC) cho Công ty Chăn nuôi CP VN (Đồng Nai) đang được yêu cầu phải ký lại hợp đồng.

vhNZJf5F.jpgPhóng to
Dãy trại gà của anh Lê Hoàng Việt đã bỏ trống từ nhiều tháng nay - Ảnh: H.Đ.

Điều đáng nói là hợp đồng mới này có nhiều điều khoản bất lợi cho người CNGGC, dù hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực nhiều năm!

“Tụi tui không hiểu công ty căn cứ vào đâu để buộc người CNGGC ký lại hợp đồng trong khi hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực nhiều năm, chưa kể nội dung hợp đồng mới đặt tụi tui vào thế nắm đằng luỡi còn công ty nắm đằng cán. Phải chăng công ty muốn đẩy hết khó khăn về phía người chăn nuôi hoặc không muốn cho tụi tui tiếp tục nuôi gà?...” - chủ trại gà Nguyễn Thị Ngọc (Bàu Cạn, Long Thành) bức xúc nói.

Trả lời chúng tôi về các vấn đề người chăn nuôi đặt ra, ông Suwes Wangrungarun - đại diện Công ty Chăn nuôi CP VN - giải thích rằng việc yêu cầu người CNGGC ký lại hợp đồng, trong đó có điều chỉnh thời hạn bắt gà là nhằm phòng ngừa xảy ra dịch cúm gia cầm.

Chúng tôi cũng biết gà tăng trọng tốt nhất là giai đoạn từ 42-50 ngày tuổi, nếu không xảy ra dịch cúm chúng tôi cũng bắt gà trong giai đoạn này chứ đâu bắt sớm làm gì (?)…” - ông Suwes nói.

Còn việc kéo dài từ 56 ngày lên 63 ngày, ông Suwes cho rằng giai đoạn này gà không bị chết nhiều, hơn nữa công ty cũng đã điều chỉnh tỉ lệ chết cho phép cao hơn so với hợp đồng cũ.

Thế nhưng, theo những hợp đồng mới mà chúng tôi nắm được, tỉ lệ gà chết cho phép vẫn được giữ nguyên theo hợp đồng cũ. Những lời giải thích hoàn toàn không thuyết phục!

Chị Ngọc cho biết một trong những điều khoản gây nhiều bất lợi cho người chăn nuôi chính là việc điều chỉnh thời hạn gà xuất trại, trước đây từ 38-56 ngày tuổi, nay hợp đồng mới qui định 35-63 ngày tuổi.

Theo phân tích của chị Ngọc, người CNGGC chủ yếu được hưởng tiền gia công căn cứ vào trọng lượng gà khi xuất chuồng, trọng lượng gà càng nặng thì tiền gia công càng lớn và ngược lại. Thông thường khi được 35-37 ngày gà chỉ đạt trọng lượng khoảng 1,5-1,7kg/con, tiền gia công rất thấp không đủ bù chi phí.

Trong khoảng thời gian 40-50 ngày tuổi gà mới đạt mức tăng trọng cao nhất. Trong khi đó nếu gặp thời điểm thị trường hút hàng, giá gà đứng ở mức cao, công ty sẽ cho gà xuất trại sớm, người CNGGC sẽ bị thiệt hại nặng. Ngược lại nếu gà rớt giá, công ty sẽ kéo dài thời gian bắt gà, trong khi gà công nghiệp có tỉ lệ chết rất cao khi trên 55 ngày tuổi.

“Trong hợp đồng mới, tỉ lệ gà hao hụt cho phép của công ty vẫn giữ ở mức cũ, do vậy nếu gà càng để lâu và tỉ lệ chết vượt mức cho phép, người chăn nuôi như tụi tui có khi phải lấy tiền túi bù vào chứ chắc gì đã được hưởng tiền gia công...”, anh Lê Hoàng Việt - chủ trại gà tại Long Phước, Long Thành - nói. Anh Việt cho biết tiền gia công căn cứ trên trọng lượng gà và tỉ lệ hao tốn thức ăn; nếu gà chết nhiều, lượng thức ăn bình quân trên đầu gà cao, tiền gia công giảm.

Chưa hết, theo qui định tại hợp đồng, tùy theo tỉ lệ gà hao hụt (chết), công ty buộc người chăn nuôi ngưng nuôi 1-2 đợt hoặc ngưng vô thời hạn, ngoài ra còn phải bồi hoàn số gà hao hụt bằng tiền tính theo giá gà và trọng lượng gà tại thời điểm xuất chuồng. “Có thể nói với hợp đồng mới này, cả hai trường hợp - gà được giá hoặc mất giá - người chăn nuôi đều lãnh đủ. Dù có muốn nuôi gà để còn hi vọng có tiền trả nợ cũng chẳng ai đủ tự tin đặt bút ký vào hợp đồng mới này...” - anh Việt nói.

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên