![]() |
Nhà văn nhí Adora Svitak tại tòa soạn Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm |
Thần đồng văn học Mỹ giao lưu tại nhà sách Phương NamThần đồng Adora ký tên ủng hộ kỳ quan vịnh Hạ LongAdora Svitak: Nhà văn tý hon Adora Svitak: 8 tuổi, đã sáng tác 370.000 chữ
Adora Svitak bắt đầu đọc sách viết truyện làm thơ từ 3 tuổi rưỡi và có một trí tưởng tượng tuyệt vời. Mỗi năm bé viết hàng trăm truyện ngắn và bài thơ, năm 7 tuổi đã làm nên hiện tượng trên văn đàn Mỹ với tác phẩm đầu tay Flying fingers, mỗi ngày đọc từ 2 đến 3 cuốn sách, tốc độ đánh máy 70 từ /phút. Đối với Adora Svitak đọc và viết sách nhẹ nhàng và thú vị như là hơi thở với thông điệp "hãy đọc và viết nhiều hơn để thay đổi thế giới".
Vì một số lý do kỹ thuật, Adora sẽ tham gia giao lưu trực tuyến từ 11g30 đến 12g30. Thành thật cáo lỗi bạn đọc vì sự cố ngoài ý muốn này. |
Nhưng chắc hẳn còn rất nhiều điều mà bạn chưa biết về Adora. Vậy ngay từ bây giờ bạn hãy gửi về cho chúng tôi những câu hỏi bạn muốn đặt với Adora, về cuộc sống của một thần đồng ở tuổi lên 9, về những trải nghiệm mà cô bé đã có - cũng như để có một Adora như hôm nay thì vai trò của bố mẹ em như thế nào...
Đặc biệt, ban tổ chức sẽ dành tặng 20 quyển truyện Những ngón tay bay (Flying fingers) có kèm chữ ký của Adora cho 20 bạn đọc có câu hỏi hay nhất do Adora chọn ra.
Sau đây là nội dung giao lưu trực tuyến với Adora:
![]() |
Nhà văn Mạc Can và Adora tại buổi họp báo sáng 14-11 - Ảnh: Thu Huệ |
* Tôi đã đọc cuốn Những ngón tay bay và thú thật là rất bất ngờ trước cách viết của 1 tác giả nhí. Cô bé dám xông vào những lĩnh vực khó mà nhiều người lớn cũng phải kiêng dè.
Tôi muốn hỏi tại sao em lại viết về những đề tài liên quan đến thời xa xưa, trong khi trong tập truyện chỉ có 1 đề tài hiện đại, trong khi em có nói là em thích quan sát thế giới xung quanh để tìm đề tài? (Hoàng Minh Nhật, 20 tuổi, nhathoang...@yahoo.com.vn)
- Adora: Một trong những đề tài thích nhất của em là lịch sử, nên khi viết em cũng thích việt lịch sử, và khi đọc em cũng thích đọc những cuốn sách lịch sử.
* Em có nghĩ việc nổi tiếng khi còn quá trẻ sẽ khiến em mất đi một tuổi thơ đúng nghĩa như các bạn cùng trang lứa không? (NGỌC LAN, 23 tuổi, ngoclan...@vnn.vn)
- Adora: Em không nghĩ thế, khám phá qua những trang sách rất vui.
* Sự ham thích văn chương phát nguồn từ đâu? Nhân tố nào làm em cảm thấy yêu thích? (phạm nguyễn anh khoa, 23 tuổi, guy_destiny_lovely@)
- Adora: Sự ham thích văn chương của em xuất phát từ bố mẹ em, bố em thường đọc sách cho chị em nghe, bố em thường đọc những cuốn sách cao hơn trình độ của em.
Danh sách 20 bạn đọc được tặng quyển Những ngón tay bay (Flying Fingers) có kèm chữ ký của Adora: 1. Hoàng Minh Nhật2. Phạm Nguyễn Anh Khoa3. Đàm Nhung4. Trần Thị Tươi5. Võ Hữu Dương6. Vũ Thu Hà7. lucky_start_0904@)8. Nai Bạc9. Truong Thanh Ha10. maidungnguyenvan@)11. emoianhyeuemdo_emoianhyeuemdo@12. Thanh Tươi13. minhman13dang@14. prince_princess2244@15. hoahoctro102000@16. Lê Hồng Huy17. Nguyễn Ngọc Mai18. Linh Hà19. MINH CHI 20. Phạm Kim Hoàng Các bạn đọc có tên trong danh sách vui lòng email về tto@tuoitre.com.vn đến hết ngày 18-11-2007, xác nhận tên, địa chỉ, số CMND để ban tổ chức thuận tiện trong việc gửi tặng sách. |
- Mẹ của bé Adora: Tôi không muốn gọi mình là nhà văn nhưng tôi thích viết văn.
* Em đọc nhiều sách, chắc chắn em đã nạp được nhiều kiến thức. Vậy em có bao giờ nghĩ một bạn nào đó (bằng tuổi em) thật là trẻ con không? (Đàm Nhung, 20 tuổi, damthihongnhung@)
- Adora: Thỉnh thoảng có lúc em nghĩ các bạn trẻ con, tuy nhiên em cố gắng tìm hiểu những mặt tích cực của các bạn và tìm ra những điểm giống nhau giữa em và các bạn.
* Bé Adora thường đọc sách thuộc lĩnh vực nào? Và thời gian biểu của bé sắp xếp ra sao để có nhiều thời gian đọc sách mà không ảnh hưởng đến các công việc khác như học các môn học tại trường, sinh hoạt hàng ngày tại gia đình? (Trần Thị Tươi, 33 tuổi, tttuoi@searefico.com)
- Adora: Em thích nhất đọc tiểu thuyết lịch sử, thơ, cổ tích, em đọc rất nhiều tác giả và nhiều loại truyện. Em dành khoảng 2g để đọc sách, 2g để viết, còn lại em chơi với chị gái và các bạn, nhảy dây. Nói chung em rất thoải mái với lịch làm việc của mình. Em còn dành thời gian đọc sách giáo khoa, làm bài tập
* Mình rất ngưỡng mộ Adora, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã làm mọi người khâm phục tài văn chương của mình. Còn mình thì sợ văn chương, văn chương rất dở nhưng lại rất muốn yêu thích văn chương. Adora có thể chia sẻ với mình chút bí quyết để yêu thích văn chương không? Ngọc Oanh (Phạm Lê Ngọc Oanh, 35 tuổi, phamlengocoanh@)
![]() |
Adora trả lời câu hỏi giao lưu với một phong cách rất tự tin - Ảnh Thanh Đạm |
* Hình như Adora chỉ học tại nhà. Bạn có thể nói qua về cách học này cho học sinh Việt Nam được biết? (phạm kim hoàng, 36 tuổi, hoangphamasian@yahoo.com)
- Adora: Lịch học của em rất linh động. Đó là một lớp học rất nhỏ ở nhà em: gồm em, chị em và một người bạn của em. Em có thể linh động học cả chương trình cấp 1 và cấp 2.
* Tôi rất ngưỡng mộ cô bé Adora mới 9 tuổi đã nói được những chuyện như một người trưởng thành. Từng ấy năm tuổi cô bé ấy đã học tập và làm việc như thế nào tôi chưa thể hình dung. Cô bé vẫn có thời gian nhảy dây và phụ mẹ nấu ăn. Mẹ cô bé có gò cho cô vào một khuôn khỏ nề nếp nào không? Bố mẹ cô có điều gì lo ngại cho cô? (Trần Thu Thủy)
- Mẹ Adora: Tôi không có gì lo ngại gì cho Adora. Tôi không gò bó Adora vào bất kỳ khuôn khổ nào nhưng chắc chắn tôi luôn đảm bảo mỗi ngày Adora một ngày ngủ bao nhiêu tiếng, làm những công việc cần thiết...
![]() |
Ông Huỳnh Sơn Phước, Phó TBT báo Tuổi Trẻ tặng hoa cho Adora - Ảnh Thanh Đạm |
- Adora: Tất cả thành viên trong gia đình của em đều ảnh hưởng đến niềm đam mê văn chương của em nên em không thể nói ai là người ảnh hưởng với em nhất.
* Em có trí tưởng tượng rất phong phú. Thế đã bao giờ em tin những gì mình tưởng tượng là có thật chưa? (Vũ Thu Hà, 22 tuổi, eagletvdf@)
- Adora: Thỉnh thoảng em có những tưởng rất gần gũi với cuộc sống nhưng đa số trong tác phẩm của em đều có những tưởng tượng về thần tiên nên em nghĩ nó không thể trở thành hiện thực được đâu.
* Xin cho hỏi nhà bé Adora có anh em nào có năng khiếu thông minh như em không? (nhân, 30 tuổi, lethanhnhanltn@yahoo.com)
- Mẹ Adora: Chị gái Adora, Adrianna 11 tuổi cũng có khiếu về văn chương và nghệ thuật. Cô bé chơi đàn piano rất hay, vẽ tranh và làm thơ.
* Mẹ em hiện đang công tác ở lĩnh vực nào? (nhân, 30 tuổi, lethanhnhanltn@)
- Mẹ Adora: Công việc chính của tôi hiện nay là phiên dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Anh và ngược lại.
* Xin chào em Adora. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều em nhỏ đang sống một cuộc sống rất khổ cực, các em ấy không được sung sướng như em và các bạn cùng trang lứa. Vậy trong tương lai, em có muốn đến thăm các bạn ấy và mang những câu chuyện của mình để chia sẻ với các bạn ấy không? Chúc em ngày càng sáng tác nhiều câu chuyện hay nhé. (Minh Nhat, 26 tuổi, lucky_start_0904@)
- Adora: Nếu như có thêm thời gian ở Việt Nam thì em sẽ đến thăm các bạn ở Việt Nam, và sắp tới đây em cũng sẽ lập một quỹ Adora (Adora Foundation) để có thể kêu gọi cộng đồng cho việc hỗ trợ sách vở các bạn nhỏ ở Việt Nam. Và tương lai có thể là cả công nghệ.
* Cho chú hỏi là thần đồng như vậy thì bố mẹ cháu có bao giờ la mắng cháu không?Nếu có thì cháu có buồn không và suy nghĩ gì hay phản ứng thế nào? (Nguyễn Tiến Định (Nai Bạc, 46 tuổi, dinh_cl@)
- Adora: Thực sự thì em chưa bao giờ bị la mắng, thỉnh thoảng em và chị em có cãi nhau về một điều đó, bố mẹ chỉ can thiệp chứ không bao giờ la mắng.
* Em đã thấy được rất nhiều điều lạ khi đến đất nước chúng tôi. Em có muốn viết gì đó về Việt Nam cho bạn bè cũng như mọi người trên thế giời được biết về Việt Nam qua suy nghĩ của em không? Chúc em luôn thành công và dễ thương. (Truong Thanh Ha, 22 tuổi, thanhha.truong@)
- Adora: Hiện tại có thể em sẽ viết dù em chưa có kế hoạch cụ thể nhưng em cũng rất quan tâm đến đề tài này.
* Cháu có là một blogger không? Cháu nghĩ thế nào khi nhiều người trẻ tuổi hiện nay coi blog như một "người bạn" không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày? (maidungnguyenvan, 27 tuổi, maidungnguyenvan@)
- Adora: Trên trang web http://www.adorasvitak.com/ và có một phần dành cho blog của cháu Cháu viết blog để vui là chính và không phải thuộc dạng không thể sống thiếu blog. Các bạn khác có vẻ quá chú trọng đến công nghệ thông tin (như các bạn ở Hàn Quốc) và các bạn cần phải tìm ra cách để thăng bằng hơn.
* Chào Adora, tôi đang sống tại Houston, Texax và có một con gái nhỏ 17 tháng tuổi. Ngay từ khi bé còn rất nhỏ tôi đã thường xuyên đọc sách cho bé. Tôi rất muốn con mình học được cách đọc và yêu sách như Adora. Cho tôi hỏi ba mẹ đã làm gì để hình thành kỹ năng đọc và viết của Adora? Và ba mẹ đã làm gì để khuyến khích việc đọc và viết của Adora? Cám ơn rất nhiều cùng nhiều lời chúc tốt đẹp nhất? (Emily, 1 and 1/5 tuổi, bichngocn@)
- Mẹ Adora (Joyce Svitak): Cám ơn rất nhiều về câu hỏi của bạn. Bạn đã có một khởi đầu rất tốt rồi đó (cười).
Bây giờ hãy tập cho con bạn đọc cho bạn nghe, chỉ ra những từ cô bé biết. Và tập viết cho bé từ cách tập vẽ tranh. Khuyến khích bé vẽ tranh và viết một vài từ hay ký tự bên dưới mỗi bức tranh. Cố gắng đưa bé đến thư viện, và tặng sách cho bé trong những dịp đặc biệt với mục đích cho bé cảm thấy đặc biệt.
* Chào cô bé thông minh. Ở độ tuổi của em thì cần học tập thêm nhiều, nhưng bây giờ em bị lôi vào những lời tán dương quá mức của báo chí, vậy cho anh hỏi hai câu: Em có cảm thấy điều đó có làm cho em cảm thấy tự mãn, khó chịu không? Em có chịu áp lực gì với mọi chuyện xung quanh như: cần học hỏi thêm, sự chú ý quá mức của mọi người xung quanh nếu lỡ em làm 1 điều gì đó mà những đứa trẻ hay mắc phải? (nguyentananh, 21 tuổi, emoianhyeuemdo_emoianhyeuemdo@)
- Aora: Thực ra thì em không tự mãn đâu, thỉnh thoảng em xem truyền thông thì em cũng thấy truyền thông đôi khi đã thổi phồng về em và em cũng không bao giờ ảo tưởng về mình.
* Em đã nổi tiếng ngay từ khi tuổi còn rất nhỏ. Vậy ước mơ và dự định của em trong tương lai là gì? (Thanh Tươi, 23 tuổi, comay12d@)
- Adora: Em mong ước có thể trở thành nhà báo hoặc giáo viên và tiếp tục viết, nhưng mà khi đó chắc sẽ rất bận rộn.
* Em yêu quý điều gì nhất trong cuộc sống? (ngocthuy, 30 tuổi, minhman13dang@)
- Adora: Em rất khó trả lời là em yêu quý cái gì nhất. Bởi vì em yêu quý gia đình nhất. Em cũng thích đọc và viết. Nếu để nói về những điều mình yêu thích nhất thì em phải nói cả hàng tiếng đồng hồ chắc chưa hết.
* Đọc sách là một việc làm không chỉ giúp ta thư giãn, cung cấp thêm những kiến thức bổ ích mà còn giúp ta thành công trong cụôc sống... Nói tóm lại tác dụng của việc đọc sách là hết sức tuyệt vời nhưng trên thị trường hiện nay có khá nhiều các loại sách mang cả nội dung tốt lẫn xấu. Chính vì thế, việc lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi là hết sức quan trọng. Vậy theo em, làm thế nào để các bạn nhỏ hiện nay có thể lựa chọn lọai sách phù hợp với mình mà vẫn không đi ngược lại với tác dụng của sách? (Vy, 15 tuổi, prince_princess2244@)
- Adora: Theo em thì để lựa chọn đúng loại sách cho thiếu nhi, thì bố mẹ nên đọc tóm tắt ở bìa sau của trang sách hoặc đọc lướt qua hoặc theo sự phân loại của nhà sách. Cũng theo kinh nghiệm của bố em thì bố em thường chọn những cuốn sách cao hơn trình độ của chị em chúng em một chút và em nghĩ đó là một phương pháp tốt.
* Để có thành quả như hôm nay, ngay từ đầu tự chính em đã suy nghĩ và lập kế hoạch hay có sự hỗ trợ của người lớn: gia đình, bố mẹ...? (Van anh, 25 tuổi, thaonguyenxanh1983@)
- Mẹ Adora: Cả hai điều này đến cùng một lúc. Adora có những ý tưởng, suy nghĩ độc lập và cả gia đình sẽ thảo luận về ý tưởng này.
* Được biết Adora là người con mang 2 dòng máu CH Séc va Trung Hoa. Nhưng ngôn ngữ chính khi bạn sáng tác là tiếng Anh. Vậy Adora có học và nói được tiếng ba mẹ mình không (đặc biệt là tiếng Hoa) vì được biết Adora đã biết đọc viết rõ ràng khi mới hơn ba tuổi? (ngọc trang, 20 tuổi, hoahoctro102000@)
- Adora: Có lẽ nguồn gốc Séc là lâu lắm rồi, bố em thì dường như đã là một người Mỹ, còn mẹ là người Trung Quốc. Do vậy em đang học thêm tiếng Trung Quốc.
* Hình như Adora chỉ học tại nhà. Em có thể nói qua về cách học này cho học sinh Việt Nam được biết? (phạm kim hoàng, 36 tuổi, hoangphamasian@)
- Adora: Lịch học của em rất linh động. Đó là một lớp học rất nhỏ, gồm em, chị em và các bạn của em. Em có thể linh động học cả chương trình cấp 1 và cấp 2.
* Để cháu có được như ngày nay thì ba mẹ cháu đóng vai trò như thế nào? Ba mẹ cháu đã dùng phương pháp gì để hướng dẫn cho cháu? Chúc cháu luôn khỏe mạnh, vui tươi và ngày càng có nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. (Nguyễn Thụy Thủy Tiên, 30 tuổi, tien.nt@)
- Mẹ Adora: Tôi nghĩ gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong thành công ngày hôm nay của Adora như gia đình khuyến khích niềm yêu thích học hành và đọc sách của bé.
Chúng tôi không có phương pháp gì cụ thể trong việc giáo dục Adora. Chúng tôi đọc rất nhiều sách giáo dục con nít và rút ra trong đó nhiều điều rất hay. Điều tôi muốn khuyên các vị phụ huynh là phải luôn luôn học hỏi, học từ sách và học từ chính con quý vị.
* Chào Adora. Anh có một câu hỏi muốn hỏi muốn hỏi em. Anh đã đọc qua rất nhiều sách báo và thật sự anh rất thích đọc sách, nhưng anh không tài nào viết nổi một tập truyện ngắn mặt dù anh đã nghĩ ra được cốt truyện rồi (anh không thể liên kết được các câu văn sao cho hợp lý)? (thú thật với em là hồi đi học anh học Văn rất tệ). (Lê Hồng Huy, 24 tuổi, huyhoviet01@)
- Adora: Theo em, anh không cần phải quá nóng vội khi kết thúc một truyện, anh có thể đọc lại và xem lại bối cảnh của truyện để gắn kết những gắn câu đó lại với nhau.
* Theo em, thế giới sẽ thay đổi thế nào nếu các bạn nhỏ "đọc và viết nhiều hơn" theo thông điệp của em? (Nguyễn Ngọc Mai, 18 tuổi, meonhoc_libra@)
- Adora: Theo em thì thế giới này sẽ có những con người chân thực hơn và thế giới tốt đẹp hơn; trong đó người ta có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực và đưa ra những giải pháp cho những vấn đề hiện nay thông qua việc đọc và viết.
* Bạn có nghĩ mình sinh ra để làm một nhà văn? (Linh Hà, 22 tuổi, giaythuytinh_282@)?
- Adora: Em không nghĩ ai sinh ra đã là nhà văn hay nhạc sĩ cả. Có người bộc lộ năng khiếu từ rất sớm nhưng cũng có người lớn lên mới phát hiện ra năng khiếu của mình.
* Em sẽ tự giới thiệu quyển sách Flying fingers với độc giả Việt Nam bằng 3 từ ngắn gọn như thế nào? (MINH CHI, 27 tuổi, iq_bee80@)
- Adora: Để nói trong ba từ thì khó quá, nhưng em sẽ tóm tắt bằng những từ "độc đáo" và "gây cảm hứng".
![]() |
![]() |
Adora Svitak ký tên tặng bạn đọc - Ảnh: T.Huệ | Adora Svitak cùng mẹ Joyce Svitak - Ảnh: T.Huệ |
Một hình ảnh thú vị trong buổi giao lưu là sự xuất hiện của nhà văn Mạc Can: một nhà văn lớn tuổi bắt đầu viết văn và một người nhỏ tuổi viết văn từ năm 6 tuổi nói lên thông điệp: sự đam mê văn chương là không có tuổi. Nhà văn Mạc Can cũng là người viết lời tựa cho cuốn sách Những ngón tay bay của Adora Svitak với sự ngạc nhiên "trẻ con bây giờ khác lắm, họ có thể định nghĩa lại các giá trị của bản thân, xã hội khiến bậc tiền bối chúng ta phải giật mình". Trong những ngày ở Việt Nam, Adora Svitak đã kịp nếm thử những món ăn của Việt Nam như nước mắm, hột vịt lộn... và bé nhận ra món ăn Việt Nam có vị ngọt và cay. Bé cũng rất thú vị khi ở Việt Nam, mỗi buổi sáng thức dậy, bé nghe được tiếng còi xe máy rất... rộn rã. Trái với ý nghĩ của nhiều người, bé nói rằng bé rất thoải mái khi mọi người gọi bé là thần đồng mặc dù bé nhận mình là một người viết bình thường. Adora Svitak cũng thừa nhận mình không thích Toán. Trong buổi giao lưu bé đã biểu diễn cho mọi người khả năng đánh máy nhanh của mình: 70từ/phút. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận