Người phó thứ nhất cho tân chủ tịch mới của Hamas sẽ là Ismail Haniyeh, trong khi nhân vật thứ ba của phong trào này sẽ là Said A-Siam. Cho đến thời điểm này, ban lãnh đạo Hamas vẫn không công bố chính thức tên tuổi ban lãnh đạo mới vì sợ Israel ám sát và chỉ khẳng định Hamas sẽ "được lãnh đạo bởi một tập thể của tổ chức". Hai người tiền nhiệm của ông Zahar là Rantissi và Sheih Yassin, đều bị Israel giết chết bằng những cuộc tấn công trực tiếp vào đoàn xe của họ.
Giống Rantissi, Zahar cũng là bác sĩ, đã nhiều năm giảng dạy tại Đại học Hồi giáo Gaza. Năm 1992, ông Zahar cùng 414 thành viên khác của Hamas đã bị chính quyền Isarel của ông Y. Rabin trục xuất sang Lebanon. Theo Haaretz, Zahar được chính quyền tự trị Palestine ủng hộ hơn Rantissi, người nổi tiếng vì những chỉ trích nhắm vào chính quyền Arafat. Zahar được biết là một nhà tư tưởng có tài hùng biện của Hamas.
Trong khi đó, Maariv cho biết các điệp viên của cơ quan tình báo Israel là Mossad cũng đã được cử tới Lebanon và Syria để ám sát các thủ lĩnh khác của Hamas. Theo cơ quan tình báo Lebanon, những điệp viên này nhập cảnh Lebanon bằng hộ chiếu nước ngoài. Theo Osama Hamdan, một trong những lãnh đạo Hamas của Lebanon nói an ninh cho các thủ lĩnh Hamas tại Lebanon đang tăng cường theo sau cảnh báo này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận