26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 1.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 2.

Tôi đã có thời gian dài gắn bó với Đoàn suốt 7 năm qua. Đoàn gắn liền với tuổi trẻ, với thời sinh viên sôi nổi đẹp nhất cuộc đời tôi. Đoàn giúp tôi khám phá thêm một câu chuyện, một bài học để tôi yêu mến và cống hiến nhiều hơn.

Tham gia công tác Đoàn, tôi thường tổ chức các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi, giáo dục kỹ năng cho các bạn trẻ về môi trường, kết nối nhiều sinh viên thủ đô trong các chương trình "Về nguồn" hay xây nhà tình nghĩa.

Ngay sau khi ra trường, tôi trở thành cán bộ tuyển sinh, cán bộ phòng đào tạo của một trường đại học. Nhưng nhận thấy công việc chưa đáp ứng được mục tiêu của bản thân, "máu nghề" công tác Đoàn đưa tôi đến với cơ duyên mới với dự án thiện nguyện lớn.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 3.

Hiện nay thiếu nhi ở thành phố, nông thôn, cả vùng sâu vùng xa có rất ít sân chơi dành cho các em.

Tôi mong thời gian tới Đoàn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em tham gia. Có thể là sân chơi giáo dục cho thanh thiếu nhi hiểu hơn về các vấn đề xã hội, vấn đề thờ ơ, vô cảm; hoặc sân chơi giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho thanh thiếu nhi.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 4.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 5.

Tôi thường xuyên tham gia vào công tác văn nghệ của Đoàn, quyên góp ủng hộ cho trẻ em và gia đình khó khăn, thăm hỏi gia đình thương binh - liệt sĩ. Ngày Tết, tôi đi phát quà cho các em bé ở bệnh viện Nhi Trung ương.

Với tôi, ấn tượng nhất là Đoàn đã giúp đỡ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, từ đó giúp chúng tôi soi vào đã làm được những gì, đã giúp đỡ những người xung quanh hay chưa, từ những hành động nhỏ nhất như tan học tắt điện, giữ vệ sinh, bảo vệ của công…

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 6.

Tôi mong muốn được tham gia nhiều hoạt động hơn của Đoàn, góp chút sức nhỏ bé của mình giúp đỡ cho các em nhỏ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 7.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 8.

Trước đây tôi tập trung nghiên cứu, chế tạo cánh tay robot, Đoàn trường đã tạo điều kiện, hỗ trợ những lúc tôi thiếu thời gian nghiên cứu.

Sau khi tôi chế tạo cánh tay robot đạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại California (Mỹ), tổ chức Đoàn các cấp đã tặng thưởng, khiến tôi rất bất ngờ vì nhận được nhiều quan tâm đến vậy.

Khi được báo mình đạt đanh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, tôi thấy bất ngờ và tự hào vì nhận được danh hiệu cao quý của Đoàn.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 9.

Ở địa phương tôi ở chưa có nhiều sân chơi cho các bạn trẻ đam mê. Tôi hi vọng Đoàn có thể tạo ra nhiều hoạt động, nhiều sân chơi hơn cho các bạn trẻ đam mê khoa học.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 10.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 11.

Từ lúc nhỏ, tôi được tiếp xúc với Đoàn mỗi dịp hè về khu dân cư. Nhìn thấy các anh chị chi đoàn ở khu phố tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, mình thấy vui lắm.

Lên Đại học, tôi tham gia phong trào Đoàn, Hội và cảm thấy mình trưởng thành, tự tin hơn trước đám đông. Thời gian hoạt động sinh viên tình nguyện hè, trải qua những chuyến tình nguyện ở nơi khó khăn, tôi thấy trách nhiệm của bản thân, suy nghĩ nhiều ý tưởng để khắc phục khó khăn ở những nơi đó.

Ra trường, tôi xây dựng phòng thí nghiệm và mở rộng vườn hoa lan, vừa tham gia là Bí thư Đoàn ở khu dân cư. Tôi mong muốn các em nhỏ cũng có những kỷ niệm về Đoàn như mình lúc nhỏ, và chia sẻ, định hướng cho các em với nhiều chương trình gần gũi.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 12.

Từng là cán bộ đoàn cơ sở, lắng nghe anh em cơ sở, tôi mong muốn Đoàn cấp trên có sự quan tâm, gần gũi và động viên anh em cán bộ Đoàn ở cơ sở nhiều hơn, tạo động lực cho họ mà không nên "hành chính, quan khách".

Đoàn phải đi trước thanh niên thì mới tập hợp được thanh niên.

Hằng năm Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, tôn vinh các bạn đoàn viên, thanh niên trên nhiều lĩnh vực. Tôi mong muốn ở lĩnh vực khởi nghiệp, sau mỗi chương trình, dự án được tôn vinh cần bổ sung, liên kết các mô hình. Từ đó tạo thành hệ sinh thái bao gồm các mô hình khởi nghiệp đã thành công là nơi giao lưu, học tập cho các bạn khác theo hình thức "tai nghe, mắt thấy, tay sờ", nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 13.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 14.

Vốn hướng ngoại, thích giao tiếp với mọi người nên ngay từ PTTH, tôi giữ chức Bí thư Đoàn và MC ở trường.

Lên Đại học, tôi đảm nhiệm vai trò lớp phó của khoa và là thành viên của BCH Liên chi khoa. Sau khi du học về nước, tôi chủ yếu hoạt động Đoàn ngoài phạm vi nhà trường gắn liền với chuyên ngành mình học, chủ yếu về những miền quê nghèo khó để dạy các em học sinh, giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Kỷ niệm khiến tôi không thể quên là dịp cùng tình nguyện tại Trường ĐH quốc gia Seoul và cơ quan năng lượng nguyên tử Hàn Quốc đến tình nguyện tại Trường Tiểu học Phước An 2 (Quy Nhơn, Bình Định). Tại đây chúng tôi cùng xây dựng hệ thống lọc nước giếng và nước mưa thành nước sạch để phục vụ thầy cô và học sinh trường; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa.

Sau chương trình, có ba em nhỏ cầm ba lá thư và món quà nhỏ là chiếc nhẫn và vòng cổ tặng cho đoàn tình nguyện. Ai cũng khóc trước tình cảm của các em.

Cơ duyên đưa tôi đến với hoạt động Đoàn là sự đồng cảm và chia sẻ. Tôi luôn quan niệm là người trẻ cần dấn thân và cống hiến. Tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu như vậy để được góp sức, giúp đỡ các em học sinh khó khăn, cũng như góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 15.

Mong Đoàn có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo cơ hội cho các đoàn viên trẻ phát huy hết tài năng của mình, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh như các cuộc thi về thủ lĩnh Đoàn, các phong trào thi đua giữa đoàn trường đại học.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 16.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 17.

Tôi đã có hơn 14 năm gắn bó với công tác Đoàn, và từng "ăn, ngủ" với sinh viên trong hoạt động tình nguyện. Có 11 năm gắn bó với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, tôi thường tổ chức các lớp chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, xây dựng các CLB để phối hợp đưa kiến thức chuyên môn ứng dụng thực tiễn, xây các tủ sách nâng cao ý thức đọc sách hay đưa sách về vùng cao.

Trước là đam mê, thấy vui vì được đưa sức trẻ của mình cống hiến cho hoạt động Đoàn, thấy mình có ích cho xã hội. Hồi mới ở quê lên thi đại học, tôi ấn tượng hình ảnh các anh chị áo xanh tình nguyện hỗ trợ các bạn thí sinh. Chính hình ảnh đó tạo niềm tin, giúp tôi bình tĩnh, tự tin hơn.

Tôi tự hứa nếu đỗ đại học sẽ lan truyền màu áo xanh đó đến thế hệ sinh viên sau. Tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tôi thấy mình sống có ích hơn.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 18.

Tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng cuộc sống luôn công bằng, hãy sống và cống hiến bằng sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng thì bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

Tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục cùng hòa nhịp, phát huy, phối hợp với các ban, ngành, là nhịp cầu kết nối để lan truyền sâu rộng các hoạt động đến với đoàn viên.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 19.
26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 20.

Đến với hoạt động Đoàn từ giảng đường đại học, tôi được đi tới nhiều vùng khó khăn qua các chương trình tình nguyện như "Ấm áp mùa đông", "Mùa hè xanh". Nơi đó đồng bào mình còn nhiều khó khăn, đặc biệt các em nhỏ không đủ quần áo mặc trong mùa đông giá rét.

Đó là động lực để người trẻ như chúng tôi tiếp tục cố gắng, mang tình thương, sức trẻ đến mọi miền khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo xây dựng quê hương tươi đẹp.

26-3, nghe người trẻ chia sẻ về Đoàn TNCS HCM - Ảnh 21.

Tôi mong các anh chị cán bộ Đoàn, các bạn Đoàn viên, thanh niên luôn khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình, giúp sức ở những vùng khó khăn. Cán bộ Đoàn phải luôn là tấm gương cho thế hệ Đoàn viên noi theo.


HÀ THANH
THÙY TRANG
BẢO SUZU
26/03/2018
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên