Ở các nước kém phát triển, nguyên nhân có thể là do nhiễm ký sinh trùng sốt rét, sán hệ thần kinh, bệnh sán paragonimus. Riêng chấn thương đầu có thể gây động kinh với tỉ lệ 10%, và khoảng 15% bệnh nhân mắc tai biến mạch máu não có thể bị động kinh. Đối với nhóm căn nguyên ẩn, có tới 40% bệnh nhân không xác định được nguyên nhân…
Hiện nay có thể chẩn đoán được động kinh bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, việc quản lý bệnh động kinh hiện còn nhiều tồn tại như thiếu thuốc men, kinh phí, nhân lực chuyên môn…
Thông tin này được đưa ra tại hội thảo “Động kinh - Cập nhật chẩn đoán và điều trị” do Công ty dược phẩm Sanofi-Aventis phối hợp với Hội Thần kinh Việt Nam và TP.HCM tổ chức ngày 6-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận