14/12/2022 05:38 GMT+7

Tin tức thế giới 14-12: Tên lửa Patriot sắp đến Ukraine; Nhà sáng lập FTX bị khởi tố

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mỹ sắp gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine; Nhà sáng lập sàn tiền ảo FTX bị khởi tố tội danh lừa đảo; Lãnh đạo Nga - Trung Quốc hội đàm vào cuối năm; Có thêm 420 triệu USD cho Ukraine... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-12.

Tin tức thế giới 14-12: Tên lửa Patriot sắp đến Ukraine; Nhà sáng lập FTX bị khởi tố - Ảnh 1.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền ảo FTX - Ảnh: REUTERS

* Nhà sáng lập sàn tiền ảo FTX bị khởi tố tội danh lừa đảo. Ngày 13-12, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền ảo FTX, bị cáo buộc tội lừa đảo và cuộc điều tra về người này đang diễn ra nhanh chóng.

Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried đã phạm tội gian lận và đứng ra kiện nhân vật này. Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến cũng sẽ kiện Bankman-Fried, Hãng Reuters cho biết. 

Bankman-Fried, 30 tuổi, bị cảnh sát bắt ngày 12-12 tại nhà riêng ở Bahamas (cũng là nơi đặt trụ sở FTX), theo yêu cầu của Mỹ. Ngày 13-12, người này đã trình diện trước tòa án ở Bahamas. Tòa sẽ cân nhắc có cho bảo lãnh tại ngoại với Bankman-Fried hay không. 

Theo phía bên nguyên, Bankman-Fried sẽ bị từ chối bảo lãnh nếu chống lệnh dẫn độ về Mỹ. Hồ sơ vụ kiện ghi: "Lâu đài cát của Bankman-Fried bắt đầu sụp đổ". Người này đã tiêu xài hoang phí vào văn phòng và chung cư ở Bahamas và nhấn chìm 8 tỉ USD tiền của khoảng 1 triệu khách hàng vào các khoản đầu tư mạo hiểm đầu cơ.

Bankman-Fried từ chức giám đốc điều hành của FTX cùng ngày công ty đệ đơn xin phá sản. SEC cáo buộc người này đã giấu FTX để chuyển 10 tỉ USD của khách hàng sang quỹ phòng hộ tiền điện tử trực thuộc là Alameda Research của mình. Ít nhất 1 tỉ USD của khách hàng đã biến mất.

FTX được thành lập năm 2019 và là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. 

* Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm. Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Điện Kremlin, xác nhận về cuộc họp với nhật báo kinh doanh Vedomosti của Nga ngày 13-12. Theo đó, ngày giờ và nội dung của cuộc họp đã được ấn định nhưng sẽ có thông báo chính thức sau.

Dự kiến, hai lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề lớn của năm 2022 vào cuối tháng 12.

* Pháp tổ chức hội nghị tài trợ cho Ukraine ở Paris. Ngày 13-12, hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết tài trợ thêm hơn 420 triệu USD cho các nỗ lực mới và khẩn cấp để đảm bảo Ukraine có điện, sưởi, thực phẩm trong mùa đông tới.

Tin tức thế giới 14-12: Tên lửa Patriot sắp đến Ukraine; Nhà sáng lập FTX bị khởi tố - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lắng nghe khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị Pháp - Ukraine về phục hồi và tái thiết Ukraine tại Paris, ngày 13-12 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu tại hội nghị qua video, cho biết khoảng 12 triệu người Ukraine (khoảng 1/4 dân số nước này) đang bị thiếu điện. 

Ông Zelensky cho biết Ukraine cần máy phát điện cũng khẩn cấp như cần xe bọc thép và áo chống đạn, theo Hãng tin AFP. 

* Mỹ có đột phá năng lượng hợp hạch. Ngày 13-12, các nhà khoa học Mỹ đã có công bố đột phát về khai thác năng lượng hợp hạch, loại năng lượng giúp cho mặt trời và các vì sao hoạt động.

Theo bộ trưởng năng lượng Mỹ, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở bang California đã tạo ra nhiều năng lượng hơn là tiêu thụ năng lượng trong một phản ứng hợp hạch, vốn được gọi là tăng năng lượng ròng.

Bà Kimberly Budil - giám đốc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, cho rằng với tiến bộ của khoa học và công nghệ, chỉ mất một vài thập niên là con người có thể xây được nhà máy điện hợp hạch. Nhà máy sẽ tạo ra năng lượng gần như vô hạn, không phát thải carbon, thay thế nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng truyền thống khác.

Các nhà khoa học đã biết về sức mạnh của năng lượng hợp hạch trong khoảng 100 năm qua và đã phát triển năng lượng này trên trái đất từ vài chục năm qua. Thách thức của nghiên cứu là phản ứng hợp hạch xảy ra ở nhiệt độ và áp suất cao vô cùng khó kiểm soát. 

Trong phản ứng hợp hạch, các nguyên tử hydro va vào nhau với lực mạnh đến mức chúng kết hợp thành heli, giải phóng lượng năng lượng và nhiệt khổng lồ. Không giống như các phản ứng hạt nhân khác, nó không tạo ra chất thải phóng xạ.

* Mỹ sắp gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine. Theo Đài CNN, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hoàn tất kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine.

Theo ba nguồn tin, kế hoạch này có thể được công bố ngay trong tuần này. Kế hoạch sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ký duyệt trước khi được gửi tới cho Tổng thống Joe Biden ký.

Tin tức thế giới 14-12: Tên lửa Patriot sắp đến Ukraine; Nhà sáng lập FTX bị khởi tố - Ảnh 5.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay Sliac, ở Sliac, Slovakia, ngày 6-5-2022 - Ảnh: REUTERS

Đây sẽ là hệ thống vũ khí phòng thủ tầm xa hiệu quả nhất được gửi đến Ukraine. 

Không rõ có bao nhiêu bệ phóng tên lửa sẽ được gửi đi nhưng một khẩu đội Patriot điển hình gồm một bộ radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, máy tính, thiết bị phát điện, trạm điều khiển và tối đa 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa 4 tên lửa sẵn sàng triển khai.

Một khi được phê duyệt, việc chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày. Phía Ukraine sẽ được huấn luyện để sử dựng nó tại căn cứ quân sự Mỹ ở Grafenwoehr, Đức. 

Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ hệ thống này nhiều tháng qua.

* iPhone và iPad sẽ có cửa hàng ứng dụng khác trên điện thoại? Theo các nguồn tin của Bloomberg, Công ty Apple đang chuẩn bị cho phép các cửa hàng ứng dụng khác trên điện thoại iPhone và iPad của họ ở Liên minh châu Âu, sớm nhất là vào cuối năm tới để tuân theo luật cạnh tranh mới của châu Âu.

Đây là một phần của những thay đổi của Apple. Như vậy khách hàng sẽ có thể cài ứng dụng cho iPhone và iPad mà không cần dùng kho ứng dụng App Store của công ty.

Apple vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tuân thủ các quy định khác của luật hay không, như cho phép các hệ thống thanh toán thay thế. 

Việc cho phép bỏ qua công cụ thanh toán khác có thể khiến Apple mất hàng tỉ USD doanh thu từ phí, lên tới 30% mà Apple thu của nhà phát triển ứng dụng khi khách hàng mua hàng trên App Store.

Các nước thành viên NATO đang thiếu vũ khí và đạn dược do xung đột ở Ukraine. Tạp chí Newsweek dẫn lời bà Julianne Smith - đại diện thường trực Mỹ ở NATO, cho biết sự thiếu hụt này là nghiêm trọng với cả Ukraine và các đồng minh của NATO. 

Washington và các đồng minh đang cố gắng thuyết phục các công ty quốc phòng phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí và đảm bảo sẽ có đơn hàng trong tương lai dài hạn.

* Nga và Ukraine xác nhận tình hình trên chiến trường Donetsk, đều tuyên bố thắng trận. Theo Hãng tin RIA, ông Denis Pushilin, quan chức chính quyền Donetsk tại khu vực Nga kiểm soát, cho biết tiến công ở một số khu vực là rất khó khăn như dọc theo đường liên lạc Lyman ở phía bắc của Donetsk. Tuy nhiên, một nửa Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết trong bản cập nhật về tình hình chiến trường hằng ngày rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi quân Nga ở 10 khu vực trong khu vực, Hãng Reuters dẫn tin. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật hôn nhân đồng giới

2022-12-13T214834Z_2007189469_RC285Y9Q6JRU_RTRMADP_3_USA-CONGRESS-MARRIAGE-BIDEN (1)

Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật hôn nhân đồng giới trước hàng ngàn khách mời và chính trị gia lưỡng đảng. Luật phản ánh sự ủng hộ ngày càng lớn với hôn nhân đồng giới ở Mỹ, nơi có rất nhiều người có quan điểm truyền thống. Theo luật, các bang không bắt buộc cấp giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đồng giới nhưng phải công nhận hôn nhân đồng giới tiến hành ở các bang khác. Các nhà thờ cũng có quyền từ chối tiến hành nghi lễ cho hôn nhân đồng giới.

Tin tức thế giới 13-12: Ông Putin bất ngờ hủy họp báo lớn thường niên; Ukraine cần tiền sưởi ấm Tin tức thế giới 13-12: Ông Putin bất ngờ hủy họp báo lớn thường niên; Ukraine cần tiền sưởi ấm

TTO - Xe chở quan chức Ukraine thân Nga phát nổ; G7 tập trung hỗ trợ Ukraine phòng không; Nợ công và nợ tư toàn cầu giảm mạnh; Mỹ cam kết dành 55 tỉ USD cho châu Phi; Trung Quốc khiếu nại Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 13-12.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên