23/04/2024 06:23 GMT+7

Tin thế giới 23-4: Tổng thống Ukraine nói biết ơn Tổng thống Biden, Quốc hội và người dân Mỹ

Tổng thống Ukraine bày tỏ biết ơn với tổng thống Mỹ; Mỹ không 'tiêu chuẩn kép' về Israel và nhân quyền; Trung Quốc bác cáo buộc gián điệp ở Đức... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 23-4.

Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 22 ở ngoại ô Chasiv Yar, Ukraine, ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 22 ở ngoại ô Chasiv Yar, Ukraine, ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

Nga có tới 25.000 quân chuẩn bị đánh Chasiv Yar, Ukraine?

Ngày 22-4, quân đội Ukraine cho biết Nga có lực lượng gồm 20.000 - 25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn Chasiv Yar ở phía đông Ukraine và các làng xung quanh.

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine có toàn quyền kiểm soát Chasiv Yar. Khu vực này nằm trên vùng đất cao chiến lược ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát một phần.

Ông Nazar Voloshyn, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, cho biết: "Tình hình xung quanh thị trấn rất khó khăn, tuy nhiên có thể kiểm soát được… Lực lượng phòng thủ của chúng tôi vừa được tăng viện vừa ổn định phòng tuyến".

Không kích của Nga phá hủy tháp truyền hình ở Kharkov

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công tên lửa của Nga đã làm gãy một nửa tháp truyền hình cao 240m ở Kharkov trong ngày 22-4.

Ông Zelensky cũng cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của Matxcơva nhằm biến thành phố lớn thứ hai của Ukraine thành nơi không thể ở được.

Trong khi đó, đoạn phim ấn tượng mà Reuters thu được cho thấy cột trụ chính của tháp truyền hình gãy và rơi xuống đất. Kharkov đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Biden

Tổng thống Ukraine hôm 22-4 bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden vì sự hỗ trợ và lãnh đạo, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm của mình, ông Zelensky cũng khẳng định dự luật viện trợ đã làm rõ rằng Ukraine sẽ nhận được hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà họ đã tìm kiếm từ lâu.

"Tất cả các chi tiết đều đã được đề ra trong thỏa thuận về ATACMS dành cho Ukraine... Cảm ơn ngài tổng thống, cảm ơn Quốc hội, cảm ơn nước Mỹ", ông Zelensky nói.

Mỹ không "tiêu chuẩn kép" về nhân quyền đối với Israel

Ngày 22-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố chính phủ đang xem xét các cáo buộc về vi phạm nhân quyền của Israel trong các hoạt động chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Công bố báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao, ông Blinken cũng phủ nhận việc Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép khi nói đến Israel và nhân quyền.

"Chúng ta có tiêu chuẩn kép không? Câu trả lời là không", ông Blinken nói với các phóng viên.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã giết chết hàng chục nghìn người Palestine ở Dải Gaza và dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp ở Đức

Trung Quốc kiên quyết bác bỏ cáo buộc rằng nước này thực hiện các hoạt động gián điệp ở Đức, đại sứ quán nước này ở Berlin cho biết hôm 22-4.

Trước đó, ba người Đức đã bị bắt vì nghi ngờ làm việc với cơ quan mật vụ Trung Quốc.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định qua email: "Chúng tôi kêu gọi Đức ngừng khai thác cáo buộc gián điệp để thao túng hình ảnh Trung Quốc về mặt chính trị và bôi nhọ Trung Quốc".

Vụ bắt giữ diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Trung Quốc để gây áp lực lên Bắc Kinh về việc nước này hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga, đồng thời nêu lên các vấn đề về trộm cắp tài sản trí tuệ và tiếp cận thị trường công bằng.

Một người phụ nữ bước đi khi những người Palestine khác kiểm tra địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 22-4 - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ bước đi khi những người Palestine khác kiểm tra địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 22-4 - Ảnh: REUTERS

Mỹ: Hamas đã "chuyển mục tiêu" các cuộc đàm phán về con tin

Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Hamas đã "chuyển mục tiêu" và thay đổi yêu cầu của mình trong các cuộc đàm phán về con tin với Israel do Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, ông Miller cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận để thả các con tin bị bắt vào ngày 7-10, cũng như tạm dừng giao tranh ở Dải Gaza.

Ngoài ra, ông Miller cho hay đã nhận được báo cáo của cựu ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna về cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc cho người Palestine UNRWA và đang xem xét báo cáo đó.

Ông Biden công bố đầu tư 7 tỉ USD cho năng lượng mặt trời áp mái

Ngày 22-4, Tổng thống Biden đã kỷ niệm Ngày Trái đất bằng cách công bố khoản tài trợ 7 tỉ USD cho các dự án năng lượng mặt trời dân cư.

Những dự án trên được dự báo sẽ cung cấp năng lượng cho gần 1 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp tại Mỹ.

Ông Biden tiết lộ khoản tài trợ mới nhất trong một bài phát biểu tại Công viên Rừng Prince William ở Triangle, Virginia.

Nông thôn Bangladesh

Nhiều người chung sức dỡ đống rơm khỏi một xe tải nhỏ ở tiểu khu Kazipur Upazila, quận Sirajganj (Bangladesh) ngày 22-4. Ảnh: Syed Mahabubul Kader

Nhiều người chung sức dỡ đống rơm khỏi một xe tải nhỏ ở tiểu khu Kazipur Upazila, quận Sirajganj (Bangladesh) ngày 22-4 - Ảnh: Syed Mahabubul Kader

Anh bắt 2 người làm gián điệp cho Bắc Kinh, Trung Quốc nói Anh bắt 2 người làm gián điệp cho Bắc Kinh, Trung Quốc nói 'trò hề chính trị'

Một trong hai người bị tố làm gián điệp cho Trung Quốc từng làm việc tại Hạ viện Anh, dưới trướng một nhà lập pháp nổi tiếng trong Đảng Bảo thủ cầm quyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên