12/12/2022 06:14 GMT+7

Tin tức thế giới 12-12: Tro cốt ông Giang Trạch Dân rải xuống biển; Iran sở hữu vũ khí hạt nhân?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ông Erdogan thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc với ông Putin và ông Zelensky; Tro cốt của ông Giang Trạch Dân được rải xuống biển... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-12.

Tin tức thế giới 12-12: Tro cốt ông Giang Trạch Dân rải xuống biển; Iran sở hữu vũ khí hạt nhân?  - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Ảnh: TVMNEWS

* Ông Erdogan thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với ông Putin và ông Zelensky. Theo Hãng tin Reuters, ngày 11-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen khi có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh Nga và Ukraine đều tìm kiếm những thay đổi với thỏa thuận để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của họ.

Hiện nay Nga đang tìm kiếm những đảm bảo tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này, trong khi Ukraine muốn mở rộng thỏa thuận nhằm tăng số lượng cảng Ukraine được mở cửa để vận chuyển nông sản.

* Tro cốt của ông Giang Trạch Dân được rải xuống biển. Theo Thời báo Hoàn Cầu, tro cốt của cố Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã được rải xuống biển ở cửa sông Dương Tử vào ngày 11-12, theo nguyện vọng của ông Giang và gia đình.

Ông Giang qua đời ở Thượng Hải vào ngày 30-11, thọ 96 tuổi. Di hài ông được hỏa táng vào ngày 5-12 tại nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh.

* Saudi Arabia cảnh báo về kịch bản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày 11-12, Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud của Saudi Arabia cảnh báo các nước Ả Rập láng giềng của Iran ở vùng Vịnh sẽ hành động để củng cố an ninh của họ nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, theo Hãng tin Reuters.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã bị đình trệ hồi tháng 9. Gần đây Iran thông báo bắt đầu nâng mức làm giàu uranium, khiến phương Tây quan ngại.

"Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì mọi việc sẽ hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán. Chúng tôi đang ở trong một không gian rất nguy hiểm trong khu vực và các quốc gia tại đây chắc chắn sẽ tìm cách giúp họ đảm bảo an ninh của mình" - ông Faisal bin Farhan Al Saud nói trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chính sách thế giới ở Abu Dhabi khi được hỏi về một kịch bản như vậy.

Tin tức thế giới 12-12: Tro cốt ông Giang Trạch Dân rải xuống biển; Iran sở hữu vũ khí hạt nhân?  - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Điện Mariinsky ở Kiev, Ukraine ngày 16-6-2022 nhân chuyến thăm Ukraine của ông Macron - Ảnh: AFP

* Tổng thống Pháp và Ukraine điện đàm trước hội nghị ở Paris. "Chúng tôi đã thảo luận về việc thiết lập kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, việc hợp tác quốc phòng và ổn định năng lượng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11-12.

Cuộc điện đàm được cho là nhằm chuẩn bị cho các hội nghị lớn hỗ trợ Ukraine sắp tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 13-12. Ông Macron cho biết có hai hội nghị về hỗ trợ Urkaine vượt qua mùa đông và về tái thiết Ukraine.

Tin tức thế giới 12-12: Tro cốt ông Giang Trạch Dân rải xuống biển; Iran sở hữu vũ khí hạt nhân?  - Ảnh 4.

Cảnh núi lửa Fuego (nhìn từ Alotenango, một đô thị thuộc tỉnh Sacatepequez, cách thành phố Guatemala 65km về phía tây nam) phun trào vào ngày 11-12 - Ảnh: AFP

* Núi lửa phun trào ở Guatemala, buộc sân bay phải đóng cửa. Theo Hãng tin AFP, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Trung Mỹ đã phun trào trở lại, phun ra dung nham cùng tro bụi, buộc nhà chức trách thành phố Guatemala (thủ đô của Guatemala) phải đóng cửa sân bay lớn nhất của nước này trong thời gian ngắn và đóng một đường cao tốc lớn vào ngày 11-12.

Núi lửa có tên Fuego (trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là lửa) bắt đầu phun trào từ đêm 10-12 đến ngày 11-12. Gió đã mang tro về phía thành phố Guatemala, cách đó 35km.

Sân bay quốc tế La Aurora, cách thủ đô của Guatemala khoảng 6km về phía nam, đã tạm thời đóng cửa vào sáng 11-12, do sự hiện diện của tro bụi gần đường băng. Các nguồn tin hàng không cho biết ít nhất hai chuyến bay đến đã phải chuyển hướng trước khi sân bay mở cửa trở lại vào khoảng giữa trưa cùng ngày, sau khi gió đổi hướng và cuốn tro bụi ra khỏi khu vực sân bay.

* Đức sẽ siết chặt kiểm soát súng đạn sau âm mưu lật đổ chính quyền. Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 11-12, bộ trưởng nội vụ Đức cho biết nước này có kế hoạch siết chặt luật súng đạn, sau khi cảnh sát bắt nhiều người bị tình nghi tham gia một nhóm khủng bố cực hữu có âm mưu lật đổ chính quyền hiện tại của Đức bằng bạo lực để lập ra chính quyền mới. 

Tuần trước, cảnh sát Đức bắt giữ 25 người bị tình nghi dính líu đến âm mưu nói trên. Vụ việc này đã gây sốc cho nhiều người ở một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu Âu.

* Bulgaria bắt giữ 70 người di cư và đưa một số người đến bệnh viện. Theo Hãng tin Reuters, đầu ngày 11-12, Bulgaria đã bắt giữ 70 người bị nghi là di cư bất hợp pháp trên một chiếc xe buýt tại bãi đậu xe trên đường cao tốc gần thành phố Sliven ở miền nam nước này và đưa một số người trong số họ đến bệnh viện vì kiệt sức.

Cảnh sát cho biết những người này không có giấy tờ, nhưng tin rằng họ là người Afghanistan. 14 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện và 3 người sẽ được theo dõi y tế cho đến khi hồi phục.

* Trung Quốc thúc giục các vùng nông thôn nâng cấp ICU và mở các phòng khám sốt. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 11-12, Trung Quốc vừa yêu cầu các bệnh viện đủ tiêu chuẩn ở các huyện và làng của nước này mở các phòng khám sốt và vận hành các phòng khám này suốt 24 giờ một ngày vào cuối tháng 12. Đây là một phần trong nỗ lực tối ưu hóa các dịch vụ y tế để chuẩn bị đối phó với đợt tăng ca nhiễm sắp tới, sau khi nới lỏng quy định đối phó COVID-19.

Theo thông báo từ Nhóm công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chung của Chính phủ Trung Quốc cuối tuần trước, các bệnh viện hàng đầu ở mỗi tỉnh nên giúp các bệnh viện ở khu vực nông thôn của tỉnh cải thiện khả năng đối phó với sự gia tăng ca bệnh COVID-19.

Thông báo cũng vạch ra một loạt mục tiêu mà các bệnh viện nông thôn phải đạt được vào cuối tháng 12, bao gồm đẩy nhanh việc xây dựng và nâng cấp các ICU (đơn vị chăm sóc đặc biệt) để đảm bảo rằng số lượng ICU được chỉ định cho những ca nặng sẽ không dưới 4% tổng số giường bệnh hoạt động.

Tuyết rơi ở Matxcơva

nga

Người dân đi bộ trong tuyết ở Matxcơva, Nga, hôm 10-12 - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 11-12: UAV tấn công Ukraine trên diện rộng; Giải Nobel đã trao hoành tráng Tin tức thế giới 11-12: UAV tấn công Ukraine trên diện rộng; Giải Nobel đã trao hoành tráng

TTO - Hơn 1,5 triệu người ở thành phố cảng Odessa không có điện; Dân New York được khuyến cáo đeo khẩu trang; Bản thảo của bác học Darwin đấu giá được 882.000 USD; Giải Nobel đã trao tối 10-12... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 11-12.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên