30/06/2023 12:55 GMT+7

Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc điều máy bay và tàu chiến

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 11 máy bay Trung Quốc đã vượt qua đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan trong sáng 30-6.

Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc điều máy bay và tàu chiến - Ảnh 1.

Tiêm kích J-16 của quân đội Trung Quốc bay gần Đài Loan hồi đầu tháng 6 - Ảnh: AP

Cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận tổng cộng có 24 máy bay chiến đấu của Trung Quốc, gồm cả máy bay ném bom, đến gần hòn đảo này sáng 30-6, bắt đầu từ khoảng 8h (7h giờ Việt Nam).

Ngoài ra, còn có 5 tàu chiến của Trung Quốc đang tuần tra gần Đài Loan.

Đài Loan đã cử máy bay và tàu để cảnh báo Trung Quốc, đồng thời giám sát bằng hệ thống tên lửa.

Cũng trong sáng 30-6, Mỹ duyệt bán số đạn dược và linh kiện trị giá 440 triệu USD cho Đài Loan, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo này.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ bán cho Đài Loan 332,2 triệu USD đạn dược và các thiết bị liên quan, cùng 108 triệu USD phụ tùng thay thế và sửa chữa vũ khí.

Theo bộ này, việc bán vũ khí giúp Đài Loan "duy trì khả năng phòng thủ", nhưng "sẽ không thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hoan nghênh động thái của Mỹ, vì đã giúp "nâng cao năng lực phòng thủ" của hòn đảo cũng như "duy trì sự ổn định trong khu vực".

Theo Hãng tin AFP, thương vụ này có quy mô không lớn và không mở rộng phạm vi vũ khí của Mỹ bán cho Đài Loan. Tuy nhiên, thương vụ diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc đang có những nỗ lực nhất định để ổn định mối quan hệ căng thẳng bấy lâu.

Quốc hội Mỹ có quyền phủ quyết thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng trường hợp này khó xảy ra.

Tình huống trên đã kéo dài nhiều thập kỷ: Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan để đảm bảo khả năng tự vệ, nhưng chỉ công nhận Trung Quốc.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, đồng thời phản đối bất kỳ hoạt động ngoại giao chính thức nào giữa hòn đảo này và các chính phủ khác.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh trong tháng 6, trong khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan.

Từ đầu năm tới nay Trung Quốc đã 2 lần tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn ở vùng biển xung quanh đảo Đài Loan, nhằm đáp lại động thái ủng hộ hòn đảo này của các chính trị gia Mỹ.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đi qua eo biển Đài LoanTàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một nhóm tác chiến Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển giữa đại lục và hòn đảo này.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên