
Quả luân lưu đi vọt xà của Jonathan Tah khiến tuyển Đức sớm chia tay World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS
Khi vòng tứ kết World Cup 2026 đến gần, khả năng các trận đấu cần đến loạt luân lưu càng nhiều. Và các HLV có thể phải đau đầu để lựa chọn những người dứt điểm uy tín.
Người uy tín cũng đá hỏng
Trận đầu tiên ở World Cup 2026 cần tới loạt luân lưu là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay vòng 32 đội. Tại đây, trung vệ Jonathan Tah của tuyển Đức trở nên nổi tiếng với cú sút đưa bóng lên trời, khiến đội nhà bị loại.
Mọi người đã tập trung quá nhiều về Tah mà không nhớ rằng một trung vệ bên phía Paraguay là Fabian Balbuena cũng đá hỏng. Anh chỉ may mắn hơn khi không phải trả giá nặng như Tah.
Ngay sau đó ít giờ là trận đấu giữa Hà Lan và Morocco, cũng cần đến loạt luân lưu. Morocco giành chiến thắng 3-2 dù có tới 2 lần sút hỏng. Một trong số đó đến từ đội trưởng Achraf Hakimi với pha đưa bóng trúng cột dọc. Trước đó, anh vốn được đánh giá là người uy tín trên chấm phạt đền ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB Paris Saint-Germain.
Nhiều hậu vệ cũng xuất hiện dày đặc trong danh sách sút hỏng phạt đền, có thể kể đến là: Harry Souttar, Lucas Herrington (Úc), Davinson Sanchez (Colombia), Manuel Akanji (Thụy Sĩ).
Thậm chí Akanji sau đó còn tuyên bố sẽ không bao giờ sút luân lưu nữa, sau khi đá hỏng tới 3 lần trong vài năm gần đây.
Theo thống kê đã có 11 lần trung vệ được giao trách nhiệm đá phạt đền trong cả thời gian chính thức, hiệp phụ và luân lưu. Tuy nhiên, chỉ có đúng 5 lần trong số đó, đạt tỉ lệ chỉ có 45%. Số lần sút phạt đền của các hậu vệ biên là 2, và tỉ lệ cũng chỉ có 50%.
Vì sao hậu vệ đá hỏng nhiều ở World Cup 2026?

Sự thiếu tự tin là lý do khiến các hậu vệ đá hỏng nhiều ở World Cup năm nay - Ảnh: AP
Những đội đã phải trả giá đắt vì đặt niềm tin vào các hậu vệ ở loạt sút luân lưu năm nay có Đức, Úc, Colombia. Hà Lan tuy cũng thua trên loạt luân lưu nhưng không có cầu thủ phòng ngự nào tham gia loạt sút.
Ở các giải đấu lớn như World Cup, Euro, Copa America trong quá khứ, sự xuất hiện của các hậu vệ trên các loạt sút luân lưu không hề hiếm. Thậm chí họ còn là những chân sút uy tín, luôn mang đến thành công.
Những cái tên có thể kể đến là: Ronald Koeman (Hà Lan), Leonardo Bonucci (Ý), David Luiz (Brazil) hay Harry Maguire (Anh). Điểm chung của họ là luôn thực hiện những cú sút tự tin, có lực mạnh và nhắm vào góc khó, không cho thủ môn cơ hội cản phá.
Nhưng xu hướng này lại đang phản tác dụng ở World Cup 2026. Không chỉ sút hỏng, các hậu vệ biên hay trung vệ thậm chí còn ít khi sút trúng đích.
Giải thích cho tỉ lệ đáng báo động này, chuyên gia về phạt đền Geir Jordet nói với tờ The Athletic rằng: "Tôi cho rằng họ ghi ít bàn hơn những vị trí khác là vì kỹ năng ghi bàn không tốt bằng các đồng đội. Còn HLV vẫn đặt họ vào vị trí sút phạt đền là vì niềm tin rằng họ tự tin và kiên cường hơn những người khác".
Jordet cho rằng sự tự tin chỉ đến khi một con người được giao nhiệm vụ quen thuộc hoặc họ cảm thấy đó là điểm mạnh. Với các hậu vệ thì đó là phòng ngự, tranh chấp, phá bóng,… Đó là những công việc có tính chất rất khác so với sút luân lưu.
Với tỉ lệ sút hỏng cao ngất ngưởng thì từ vòng tứ kết có lẽ số lượng hậu vệ được giao nhiệm vụ sút phạt đền sẽ giảm đáng kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận