
HLV tuyển Ai Cập Hossam Hassan (trái) gây tranh cãi với phát ngôn sau trận đấu giữa Ai Cập và tuyển Argentina - Ảnh: REUTERS
Tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ, đội tuyển Ai Cập đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội.
Đại diện Bắc Phi thậm chí đã tiến rất gần đến tấm vé tứ kết khi dẫn trước Argentina 2-0, trước khi để đối thủ lội ngược dòng thắng nghẹt thở 3-2.
Argentina sau đó cũng đã thẳng tiến vào trận chung kết World Cup 2026.
Ngay sau thất bại, ban huấn luyện và các cầu thủ Ai Cập đã đồng loạt lên tiếng phản ứng gay gắt.
HLV trưởng Hossam Hassan thẳng thừng cho rằng bóng đá thiếu đi sự công bằng dù FIFA luôn giương cao khẩu hiệu "fair-play".
Ông ám chỉ giải đấu bị chi phối bởi bài toán thương mại nhằm giữ chân siêu sao Lionel Messi và đội tuyển Argentina ở lại với giải đấu càng lâu càng tốt.
Cùng chung tâm trạng bức xúc, trưởng đoàn Ibrahim Hassan chia sẻ với Đài On Sport rằng đội nhà đã bị cướp mất cơ hội đi tiếp bởi những sai lầm nghiêm trọng của trọng tài.
Trong khi đó, cầu thủ Mustafa Zico mỉa mai chúc mừng Argentina vô địch và khẳng định giải đấu đã bị dàn xếp để chống lại tuyển Ai Cập ngay từ đầu trận.
Trước các phát ngôn mang tính cáo buộc nặng nề, FIFA đã tiến hành mở hồ sơ kỷ luật nhắm vào bộ đôi anh em nhà Hassan cùng tiền đạo Mustafa Zico.
Trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cũng đã phạt HLV thủ môn Saafan Al-Sagheer vì hành vi phản ứng trọng tài trên sân.
Trong thông cáo báo chí chính thức vào ngày 20-8, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) xác nhận đang theo dõi sát sao vụ việc.
EFA khẳng định luôn tôn trọng các quy chế của FIFA và sẽ gửi các văn bản giải trình pháp lý đúng hạn, đồng thời cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ban huấn luyện và các cầu thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận