Thất bại ê chề của Real Madrid ở World Cup 2026

Dù Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhưng ở thủ đô Madrid, gần như chỉ có phân nửa số người hâm mộ thực sự hạnh phúc.

Thất bại ê chề của Real Madrid ở World Cup 2026 - Ảnh 1.

Phần lớn dàn sao Real Madrid trải qua kỳ World Cup thất bại - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, đó chính là "nửa đỏ thành Madrid". Điều này do Atletico Madrid trở thành CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong trận chung kết World Cup 2026.

Cụ thể, có đến 6 cầu thủ Atletico Madrid trong đội hình tuyển Argentina, với nhiều trụ cột như Nahuel Molina, Nico Gonzalez, Julian Alvarez...

Còn ở tuyển Tây Ban Nha, dù không đông như Barca - đội có đến 8 cái tên trong danh sách của nhà vô địch, nhưng Atletico Madrid vẫn sở hữu 3 cầu thủ là  Alex Baena, Marcos Llorente và Marc Pubill. 

Và thật đáng buồn, Real Madrid không thực sự có bất kỳ cầu thủ nào trong trận chung kết World Cup 2026, cũng như tuyển Tây Ban Nha. 

Nếu căn cứ vào thời điểm diễn ra trận chung kết, Real Madrid thật ra sở hữu một cái tên trong đội Tây Ban Nha. Đó là Marc Cucurella, hậu vệ 28 tuổi đã chuyển từ Chelsea sang Real giữa lúc World Cup đang diễn ra.

Nhưng theo cách tính của FIFA, họ chỉ căn cứ vào danh sách lúc bắt đầu giải đấu. Do đó, Cucurella vào thời điểm nhận huy chương vàng World Cup vẫn là "cầu thủ Chelsea".

Và trên hết, người Real Madrid ý thức được thân phận ngoài cuộc của mình trong đội hình Tây Ban Nha hiện tại. Cucurella là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca. Và cũng chính La Masia hoàn toàn in đậm sự quật khởi của bóng đá Tây Ban Nha những năm qua.

Trước thềm World Cup, HLV De La Fuente đưa ra quyết định gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể, ông loại sạch các cầu thủ Real Madrid khỏi đội, và chọn đến 8 cầu thủ của Barca lên tuyển. Kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid hoàn toàn vắng bóng ở đội tuyển quốc gia dự World Cup. 

Đó là một đòn cực kỳ nặng nề giáng vào "tinh thần dân tộc" của đội bóng hoàng gia. Dù không giàu truyền thống đào tạo cầu thủ bằng Barca, sự thật là Real Madrid vẫn dùng khá nhiều cầu thủ bản địa. Thậm chí là các cầu thủ "cây nhà lá vườn".

Thất bại ê chề của Real Madrid ở World Cup 2026 - Ảnh 2.

Rodri là người hiếm hoi không thuộc 2 nhóm Catalunya - Basque ở tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Đội hình Real Madrid mùa rồi có ít nhất 4 ngôi sao người Tây Ban Nha - gồm Gonzalo Garcia, Raul Asencio, Dean Huijsen và Alvaro Carreras. 

Họ đủ trình độ chơi bóng cho hầu hết các đội tuyển quốc gia dự World Cup 2026. Dù vậy, họ lại bị chối bỏ bởi HLV De La Fuente. 

Vài năm trước, Real Madrid từng triển khai một chiến dịch công kích người tiền nhiệm của ông De La Fuente khi ông cũng gạt bỏ dàn sao của Real Madrid để ưu ái người Barca. Hậu quả là tuyển Tây Ban Nha chịu sức ép nặng nề khi bước vào Euro 2020 rồi World Cup 2022. 

Nhưng giờ đây, Real Madrid có thể nói gì khi ông De La Fuente không hề có xu hướng "thân Barca" như ông Luis Enrique. 

Vị chiến lược gia 65 tuổi này được đánh giá là một "HLV liên đoàn" mẫu mực, thân thiết với các lãnh đạo bóng đá nước nhà. Và ông đã phục vụ cho công tác đào tạo trẻ cấp quốc gia suốt 13 năm qua. 

Ông De La Fuente sinh trưởng tại Haro, nơi nằm sát xứ Basque. Và ông trưởng thành từ lò đào tạo của vùng đất bóng đá trứ danh này. 

Xứ Basque cũng tương tự như xứ Catalunya, là một cộng đồng tự trị với tài nguyên sung túc, nền văn hóa độc đáo và những giá trị tự hào rất riêng biệt, rất đặc thù ở Tây Ban Nha. 

Nói đến bóng đá tại Tây Ban Nha, người ta có thể chia quốc gia này thành 3 vùng đất riêng biệt: xứ Catalunya; xứ Basque và những nơi còn lại. 

Người dân thủ đô Madrid chắc chắn sẽ tức giận khi bị liệt vào "những nơi còn lại" của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng ở World Cup 2026, họ không thể tranh cãi gì hơn. 

Atletico Madrid trở thành niềm tự hào sót lại của bóng đá thủ đô với 3 cầu thủ trong đội hình nhà vô địch của World Cup 2026. Ngoài ra, Rodri - dù đang khoác áo Man City, thật ra cũng trưởng thành từ Atletico Madrid. 

Thất bại ê chề của Real Madrid ở World Cup 2026 - Ảnh 3.

Thủ thành Simon của Bilbao và trung vệ Cubarsi của Barca trong màu áo Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Trừ số ít này, tuyển Tây Ban Nha gần như được chia đôi thành 2 nhóm cầu thủ từ xứ Catalunya (Barca) và xứ Basque với các CLB Athletic Bilbao, Real Sociedad và Osasuna.

Barca trực tiếp góp đến 8 cầu thủ trong đội. Nếu tính cả những ngôi sao trưởng thành từ học viện La Masia của họ, con số này sẽ được nâng lên hơn 10 người (như Cucurella, Grimaldo...).

Nhóm xứ Basque đông chẳng kém, với 3 cầu thủ của Athletic Bilbao, 1 của Sociedad, 1 của Osasuna và một số cầu thủ khác cũng trưởng thành từ 1 trong 3 CLB này. Chẳng hạn Mikel Merino (từ Osasuna).

Sau nỗi buồn bại trận của Mbappe và Vinicius, người hâm mộ Real Madrid đối diện thực tế rằng, họ gần như đứng ngoài cuộc trong chuỗi vinh quang của bóng đá quê nhà.

Bước vào World Cup 2026, Real Madrid có tổng cộng 10 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá số một hành tinh. Người thành công nhất là Mbappe với danh hiệu Vua phá lưới.

Dù vậy, việc tuyển Pháp dừng chân ở bán kết nhìn chung vẫn là một thất bại. Và nó khiến Mbappe cạn kiệt cơ hội đua tranh Quả bóng vàng. Ngoài Mbappe, tuyển Pháp còn có một cầu thủ Real Madrid khác là Tchouameni, cũng chơi rất kém tại giải.

Danh sách các ngôi sao Real Madrid gây thất vọng lớn ở giải bao gồm Rudiger (tuyển Đức), Valverde (Uruguay), Guler (Thổ Nhĩ Kỳ), Endrick (Brazil) và Alaba (Áo).

Một số ngôi sao chơi tốt, nhưng cũng không đủ giúp đội tiến xa gồm Vinicius (tuyển Brazil), Brahim Diaz (Morocco), Courtois (Bỉ) và Bellingham (Anh).

Thất bại ê chề của Real Madrid ở World Cup 2026 - Ảnh 5.Messi thay đổi quyết định, người Argentina mừng rỡ

Trái với dự định ban đầu, Lionel Messi đã quyết định trở về quê nhà Rosario trong ngày 21-7, khiến người hâm mộ Argentina vô cùng mừng rỡ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất