TTO - "Brazil không hứa sẽ vô địch nhưng chúng tôi hứa sẽ trình diễn thứ bóng đá thật quyến rũ và lãng mạn". Đó là tuyên bố của trung vệ tuyển Brazil Thiago Silva trước khi World Cup 2018 khởi tranh.

rong quá khứ Brazil luôn nổi tiếng về bóng đá đẹp, về lối chơi tấn công rực lửa từng làm mê đắm hàng triệu con tim của người hâm mộ trên thế giới. Mà rực rỡ nhất có lẽ là đội tuyển Brazil vô địch năm 1970 với những cái tên đã trở thành huyền thoại như: Gerson, Pele, Tostao, Jairzinho...

Nhưng hơn 20 năm qua Brazil đang mất dần bản sắc và sự quyến rũ. Họ chơi thực dụng hơn, tính toán nhiều hơn và luôn phải thấp thỏm với hội chứng "sợ chết" vì cái đẹp !

Theo chúng tôi, mất đi sự ngẫu hứng với cầu thủ Brazil là mất đi bản năng chơi bóng và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến họ không còn "đáng sợ" trong mắt các đối thủ và "đáng yêu" trong tim người hâm mộ.

Thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 là "nỗi nhục" nhưng đồng thời cũng là "cái tát" cần thiết khiến Brazil thức tỉnh. Và người góp công lớn giúp thắp lại Vũ điệu Samba là chiến lược gia 57 tuổi Tite.

Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 2.
Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 3.

hi mà HLV Tite được chọn dẫn dắt đội tuyển Brazil năm 2016, nhiều người đã ngạc nhiên vì ông không nổi tiếng lắm. Thành tích tốt nhất của ông trên đấu trường quốc tế là giúp Corinthians vô địch World Cup các CLB năm 2012. Nhưng với kinh nghiệm gần 40 năm gắn bó cùng bóng đá Brazil trên cương vị cầu thủ, lẫn HLV đã giúp Tite biết cách vực dậy đội tuyển Brazil.

Chính Tite đã biến Brazil từ một dàn sao rời rạc thành một tập thể đoàn kết và khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong tập thể của HLV Tite luôn có rất nhiều ngôi sao nhưng không ai là số 1! Bằng chứng cho điều này là đến giờ ông Tite vẫn chưa quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho cầu thủ nào, mà phải chờ xem họ thể hiện ra sao trong thời gian tới mới quyết định.

Đặc biệt HLV Tite là người trung thành với phương châm "sẵn sàng chết vì cái đẹp" nên ông luôn đặt mục tiêu cho các học trò phải đá đẹp để chiến thắng. Điều đó đã khiến Brazil dưới thời của HLV Tite được giới truyền thông so sánh cùng "tập thể bất tử" của Pele năm 1970.

Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 5.

ua 20 trận dưới triều đại của Tite, Brazil có 16 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ một lần vấp ngã trước Argentina với tỉ số 0-1 ở loạt giao hữu ngày 9-6-2017. Trong những trận đấu đó, Brazil ghi tổng cộng 44 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Brazil là đội đầu tiên giành vé đến Nga, khi xếp thứ nhất ở vòng loại khu vực Nam Mỹ được 41 điểm sau 18 trận hơn 10 điểm so với đội thứ hai Uruguay và hơn 13 điểm so với "đại kình địch" Argentina.

Ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2018, Brazil cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với các chiến thắng giòn dã trước: đội chủ nhà Nga 3-0, đương kim vô địch Đức 1-0 và Croatia 2-0. Theo nhận định của các hãng cá cược lớn trên thế giới, Brazil là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch với tỉ lệ đặt 1 ăn 4 (4/1).

Trả lời phỏng vấn của báo điện tử The Sun (Anh), người phát ngôn Tim Reynolds của hãng cá cược Sun Bets nhận định: "Brazil đã cho thấy họ là đội mạnh nhất và sẵn sàng nhất cho World Cup 2018. HLV Tite đã mang niềm vui và sự rung động trở lại trong những trận đấu của đội tuyển Brazil. Nhất là khi Neymar vừa có sự trở lại quá ấn tượng với bàn thắng tuyệt vời vào lưới đội tuyển Croatia".

Brazil chỉ gặp một tổn thất là hậu vệ kỳ cựu Dani Alves (PSG) bị chấn thương đầu gối phải ngồi nhà, còn lại những cầu thủ tốt nhất của họ hiện tại như: Neymar, Marquinhos, Thiago Silva (PSG), Gabriel Jesus, Danilo, Fernandinho (Manchester City), Philippe Coutinho (Barcelona), Marcelo, Casemiro (Real Madrid)… đều sẵn sàng xung trận. Giờ đây Brazil có đến hai ngôi sao cho cùng một vị trí nên họ sẽ không còn mang tâm lý "sợ chấn thương" như những giải đấu trước.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Brazil vẫn là tiền đạo Neymar vừa trải qua mùa giải rất thành công trong màu áo PSG với 28 bàn thắng sau 30 trận.

Với lối chơi kỹ thuật cùng những pha xử lý ngẫu hứng, Neymar đã kết hợp hoàn hảo với các vệ tinh xung quanh như Coutinho, Firmino, Fernandinho, Jesus… để tạo nên một hàng tấn công hủy diệt gây khiếp sợ cho mọi đối thủ. Một thuận lợi nữa là Brazil nằm chung bảng E với các đối thủ không quá mạnh như Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia nên họ được dự báo sẽ dễ dàng trong việc giành ngôi đầu bảng.

Theo phân tích của Công ty dữ liệu thể thao Gracenote thì Brazil là đội sáng cửa nhất khi có đến 21% cơ hội lên ngôi. Xếp tiếp theo lần lượt là Tây Ban Nha (10%), Đức, Argentina (8%). Riêng ở vòng đấu bảng, Brazil được nhận định có 99% khả năng giành quyền đi tiếp.

Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 8.

au một thời gian "lánh nạn" ở Trung Quốc, tiền vệ Paulinho đã trở lại rất ấn tượng trong màu áo Barcelona ở mùa giải qua với 49 trận ra sân ghi được 9 bàn thắng. Còn ở đội tuyển Brazil, tiền vệ 29 tuổi cũng chơi rất hay và có vai trò rất quan trọng trong chiến lược của HLV Tite.

Theo tiết lộ của phóng viên người Brazil Carlos Eduardo Mansur, ông Tile rất hiểu và tin tưởng Paulinho vì cả hai từng có thời gian làm việc chung ở CLB Corinthians. Do đó mà ông Tite luôn biết cách để phát huy tốt nhất khả năng của Paulinho và tiền vệ này được chờ đợi sẽ trở thành một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của đoàn quân Selecao.

Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 11.

ột điểm đáng lo của tuyển Brazil có lẽ là vị trí của hậu vệ cánh trái Marcelo. Ngôi sao 30 tuổi này luôn rất tích cực trong những tình huống tham gia tấn công và thường xuyên tạo nên đột biến cho đội nhà với những pha lên bóng như vũ bão của mình. Nhưng điều đó cũng là "con dao hai lưỡi" vì vị trí của Marcelo rất dễ trở thành "tử huyệt" cho các đối thủ khai thác.

Còn Neymar dù là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Brazil ở giải đấu này. Nhưng bên cạnh tài năng và sự ngẫu hứng thì Neymar còn một mặt khác là hay bị kích động và rất dễ "ăn thẻ" trong những trận cầu căng thẳng.

Theo thống kê, Neymar đã phải nhận tổng cộng 8 thẻ đỏ và hơn 138 thẻ vàng trong sự nghiệp. Số thẻ của chân sút 25 tuổi này còn nhiều hơn cả trung vệ Pepe nổi tiếng với lối chơi "chém đinh chặt sắt".

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2018, Neymar cũng phải nhận đến 6 thẻ vàng và chỉ ra sân được 14 trên 18 trận. Dựa vào tính cách này của Neymar, anh rất có thể trở thành đối tượng để các cầu thủ đối phương khiêu khích.

Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 15.
Samba Brazil sẽ …đẹp mê hồn! - Ảnh 16.

_____________________________

QUỐC THẮNG
CƠ AN
REUTERS

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên